10:23 30/10/2011

Thảo luận Mỹ - Trung về phục hồi tài chính toàn cầu

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, giới chức ngoại giao nước này và Trung Quốc vừa kết thúc cuộc thảo luận về các vấn đề tài chính toàn cầu, trong đó tập trung bàn các biện pháp mà hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể làm để thúc đẩy tăng trưởng cân bằng và phục hồi tài chính toàn cầu.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, giới chức ngoại giao nước này và Trung Quốc vừa kết thúc cuộc thảo luận về các vấn đề tài chính toàn cầu, trong đó tập trung bàn các biện pháp mà hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể làm để thúc đẩy tăng trưởng cân bằng và phục hồi bền vững sau cuộc suy thoái tài chính toàn cầu.

Trong chuyến thăm Bắc Kinh từ ngày 27 - 29/10, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ William Burns đã nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực từ phía Mỹ và Trung Quốc nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế toàn cầu và tăng trưởng cân bằng cũng như tăng cường an ninh, ổn định và tăng trưởng ở châu Á. Các nhà ngoại giao hai nước còn thảo luận "các biện pháp để hai bên có thể cùng cộng tác" trong ứng phó với các thách thức khu vực và quốc tế ở nhiều nơi trên thế giới như Ápganixtan, CHDCND Triều Tiên, Iran và Trung Đông...

Thứ trưởng Burns cũng đã thảo luận những ưu tiên của hai nước đối với các hội nghị quốc tế lớn sắp tới, trong đó có Hội nghị thượng đỉnh nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra vào tuần tới, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình dương (APEC) và Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) diễn ra trong tháng 11/2011.

TTG