10:23 09/10/2012

Tháo gỡ “nút cổ chai” trên tuyến quốc lộ 279

Dự án nâng cấp quốc lộ 279 và quốc lộ 6 từ tỉnh Sơn La đến thành phố Điện Biên Phủ đã cơ bản hoàn thành từ nhiều năm qua. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một “nút cổ chai” dài 300 m tại cửa ngõ thành phố.

Dự án nâng cấp quốc lộ 279 và quốc lộ 6 từ tỉnh Sơn La đến thành phố Điện Biên Phủ đã cơ bản hoàn thành từ nhiều năm qua. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một “nút cổ chai” dài 300 m tại cửa ngõ thành phố. Nguyên nhân của hiện trạng này là không giải phóng được mặt bằng để thi công, do 28 hộ dân không nhất trí với phương án đền bù.


Để giải quyết dứt điểm tồn tại này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 1250/TTg-KTN ngày 21/8/2012 và Bộ Giao thông Vận tải cũng đã có ý kiến tại Văn bản số 8075 ngày 27/9/2012. Đến nay, Ban quản lý dự án 6 đã chuyển kinh phí cho địa phương để chi trả bồi thường cho các hộ dân trên.


Trong hai ngày 8 - 9/10, đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với tỉnh Điện Biên kiểm tra, đánh giá thực trạng và tìm biện pháp tháo gỡ “nút cổ chai” trên tuyến quốc lộ 279, đoạn bắt đầu vào địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.


Quan điểm của Bộ Giao thông Vận tải là đảm bảo nguồn vốn tiếp tục thực hiện dự án, sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2012. Tỉnh Điện Biên cho biết sẽ tìm ra giải pháp tối ưu nhất để bàn giao mặt bằng trước ngày 15/10. Trong trường hợp không thể giải phóng mặt bằng được, tỉnh sẽ có văn bản báo cáo lên Trung ương xin ý kiến chỉ đạo giải quyết theo cơ chế đặc thù.


Chu Quốc Hùng