12:23 16/12/2011

Thanh thiếu niên Trung Quốc nỗ lực giảm béo

Cô bé Zhu Lindai 15 tuổi từng nặng tới 152 kg. Song kể từ khi đăng ký vào trung tâm giúp những người béo phì giảm cân ở Bắc Kinh (Trung Quốc), em đã giảm được gần 50 kg.

Cô bé Zhu Lindai 15 tuổi từng nặng tới 152 kg. Song kể từ khi đăng ký vào trung tâm giúp những người béo phì giảm cân ở Bắc Kinh (Trung Quốc), em đã giảm được gần 50 kg. Dưới sự giám sát chặt chẽ của người hướng dẫn, Zhu Lindai luyện tập 2 giờ tất cả các buổi sáng và buổi chiều, cộng với 1 giờ không bắt buộc vào các buổi tối.

Những người béo phì tập giảm cân tại một trung tâm ở Bắc Kinh.


Theo lời Lindai, em đã ăn quá nhiều bánh hamburger, khoai tây rán, bánh rán, bánh bơ... Hậu quả là em đang phải tạm thời nghỉ học để tham gia vào khóa tập giảm cân tại trung tâm GYD.

Các trung tâm giúp giảm cân đang mọc lên như nấm ở Trung Quốc trong những năm gần đây nhằm đáp ứng nhu cầu muốn giảm cân của người béo phì. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc bị bệnh béo phì do cuộc sống của họ ngày càng dư dả. Thay bằng những bữa cơm đạm bạc như trước đây, bây giờ là những bữa ăn xa xỉ, còn những chiếc xe đạp được thay thế bằng những chiếc xe hơi.

Theo Trung tâm tư vấn thông tin QF của Trung Quốc, khoảng 20% thanh niên ở các thành phố nước này bị thừa cân. Trung Quốc có hơn 300 triệu người thừa cân, trong đó 120 triệu người bị béo phì. Báo cáo của Hiệp hội sức khỏe và dinh dưỡng học sinh Trung Quốc công bố năm 2009 cho thấy, số người thừa cân ở độ tuổi từ 7 - 17 đã tăng ba lần trong thời gian từ năm 1982 đến 2002 và xu hướng này tiếp tục tăng nhanh trong những năm gần đây. Các nhà chức trách Trung Quốc mới đây đã cảnh báo, tình trạng béo phì đã trở thành một vấn đề lớn đối với sức khỏe của trẻ em Trung Quốc.

Bữa ăn nhằm giảm cân của những người béo.

Vấn đề này trở nên trầm trọng một phần do chính sách một con của Trung Quốc – chính sách đã khiến hàng trăm triệu đứa trẻ trở thành những "tiểu hoàng đế" và luôn được cha mẹ chiều chuộng quá mức. Rất nhiều phụ huynh coi việc cho con cái ăn nhiều là thể hiện sự giàu có của mình.

Ông Jia Jianbin, Tổng Thư ký hiệp hội dinh dưỡng của Trung Quốc, cho biết: "Có hai lý do chính dẫn đến việc trẻ bị béo phì: Nạp vào quá nhiều năng lượng và ít vận động thể chất". Theo ông Jia, trung bình mức tiêu thụ dầu ăn đối với một người vào khoảng từ 25 -30 gam/ngày. Song một người ở Bắc Kinh ăn ít nhất là 50 gam/ngày. Trong khi đó, họ lại thiếu vận động vì đi làm bằng ô tô, còn các ngày cuối tuần lại ngồi nhà xem tivi hoặc lướt web.

Sha Zhiyu, người đã phải nghỉ học để đến trung tâm GYD, là một ví dụ điển hình. Cô gái 17 tuổi đã giảm từ 139 kg xuống 114 kg sau khi tham gia trung tâm này. Cô tâm sự: "Trước kia em rất nghiện chơi điện tử. Mỗi khi ăn xong em ngồi ngay vào máy tính và bắt đầu chơi. Khi mệt, em đi ngủ nên ít khi có cơ hội vận động. Chính điều này đã khiến em tăng cân".

Peng Tianci, người quản lý trung tâm GYP, cho biết, mọi người đến đây với nhiều các lý do khác nhau. Một số cảm thấy mất tự tin trước đối tượng của mình, trong khi một số gặp khó khăn trong công việc. Cũng có người nghĩ rằng hình dáng bề ngoài dễ coi sẽ giúp họ tìm được công việc tốt hơn. Tuy nhiên, quan tâm chung của họ vẫn là vấn đề sức khỏe.

Lê Hải (theo AFP)