05:16 04/05/2012

Thành phố Việt Trì được công nhận là đô thị loại I

Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ . Đây là đô thị có gần 50 năm lịch sử, có vị trí quan trọng trong động lực kinh tế của tỉnh và vùng.

Ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định về việc công nhận thành phố Việt Trì là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ . Đây là đô thị có gần 50 năm lịch sử, có vị trí quan trọng trong động lực kinh tế của tỉnh và vùng.

Theo Quyết định 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Việt Trì được xác định là một trong 12 đô thị trung tâm vùng của cả nước. Thành phố đã được công nhận là đô thị loại II từ năm 2004, đến nay cơ cấu kinh tế đang được chuyển dịch theo hướng tích cực.


Một góc thành phố Việt Trì. Ảnh: baophutho.vn



Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người năm 2011 so với cả nước bằng 1,17 lần; tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2008-2011 là 13,14%/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố là 5,4%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo khu vực nội thành là 3,34%. Dân số toàn thành phố hơn 277.000 người, trong đó dân số khu vực nội thành là 205.765 người. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 74,14%, với mật độ dân số nội thành là 10.586,21 người /km 2 . Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp hơn 87,71%. Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố khu vực nội thành đạt trên 96%....

Thành phố Việt Trì trở thành đô thị loại I sẽ có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, là hạt nhân thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, thực hiện tốt chức năng đô thị trung tâm vùng, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng thành công đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam.

TTXVN/Tin tức