01:10 29/01/2011

Thành phố Hồ Chí Minh: Khan tiền lẻ mới để lì xì

Những ngày giáp Tết, nhà nhà đều có nhu cầu đổi tiền lẻ mới để lì xì mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) tại TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) không đổi tiền rộng rãi như mọi năm, mà chỉ “ưu tiên” cho khách hàng thân thiết.

Những ngày giáp Tết, nhà nhà đều có nhu cầu đổi tiền lẻ mới để lì xì mừng tuổi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng thương mại (NHTM) tại TP Hồ Chí Minh (TP.HCM) không đổi tiền rộng rãi như mọi năm, mà chỉ “ưu tiên” cho khách hàng thân thiết.

Theo anh Trần Tuấn - nhân viên kế toán của một doanh nghiệp tại quận 3, TP.HCM, cuối tháng 12/2010 vừa qua, anh đến chi nhánh Ngân hàng ACB trên đường Trương Định – quận 3 để thanh toán tiền, nhân tiện đổi luôn tiền lẻ mới cho mọi người trong công ty. Thế nhưng, nhân viên ngân hàng cho biết, các mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng tiền cũ thì vẫn còn, nhưng tiền mới thì không có. Tiền mệnh giá 5.000, 1.000, 2.000 đồng thì tiền cũ cũng không có để đổi.

Không chỉ ngân hàng nhỏ, mà cả ngân hàng lớn như Vietcombank, Techcombank, BIDV, Sacombank… cũng “lắc đầu” với khách muốn đổi tiền lẻ. Chị Minh Thảo – khách hàng của Ngân hàng Techcombank lo ngại, những năm trước, vào thời điểm cuối năm dương lịch, một số ngân hàng mà doanh nghiệp chị thường giao dịch đã có kế hoạch về “chia” tiền lẻ mới. Nhưng năm nay, chưa thấy đơn vị nào thông báo.

Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, cho hay: “Đến thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa được Ngân hàng Nhà nước “rót” tiền lẻ, nên vẫn chưa biết “liều lượng” thế nào để thông tin”. Theo các NHTM, tiền lẻ mới (tiền giấy) loại 5.000 đồng, 2.000 đồng, 1.000 đồng thời điểm này rất khó kiếm. Riêng loại 5.000 đồng tiền xu, nếu khách hàng muốn đổi thì các NHTM đều có sẵn.

Trong khi các NHTM khan tiền lẻ mới, thị trường tự do lại nhộn nhịp mua bán tiền lẻ và 2 USD lì xì Tết. Chỉ cần lướt mạng tìm đổi tiền lẻ Tết, sẽ xuất hiện nhan nhản các cụm từ mời mua 2 USD hoặc 1.000 đồng tiền giấy mới trên các trang web 5giay, muabanraovat… Trong đó, tiền 2 USD từ năm 1976 – 2003, thậm chí nguyên seri được mời mua nhiều nhất.

Theo dân buôn chợ đen, hiện dịch vụ buôn đồng 2 USD (đồng tiền được cho là sẽ đem lại may mắn) đang rất hút khách, giá bán đồng 2 USD dao động từ 52.000 - 58.000 đồng/tờ, tùy theo số lượng mua. Thực tế, thì tờ 2 USD sản xuất năm 1976 được đẩy giá lên cao hơn vì sự khan hiếm của nó. Còn như tờ 2 USD năm 2003, giá "mềm" hơn hẳn.

Trước sự ưa chuộng của người dân, một số NHTM cũng vào cuộc đổi 2 USD có tính phí. Một mặt đáp ứng nhu cầu khách hàng, một mặt cân bằng ngoại tệ trên thị trường tự do. Tuy nhiên, người dân dường như vẫn hờ hững với dịch vụ của ngân hàng, bởi họ phải mất công đi đổi VND sang USD chẵn mệnh giá lớn, rồi ngân hàng mới đổi sang 2 USD. Một người dân cho rằng, nếu vậy thì thà mua đồng 2 USD từ chợ đen còn hơn, dù đắt một chút nhưng nhanh, gọn và vừa ý.

Hải Yên