05:23 10/05/2012

Thành Lương, Kiều Trinh giành Quả bóng vàng Việt Nam 2011

Tối 10/5, tại TP.HCM, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã tổ chức công bố chủ nhân của những giải thưởng năm 2011.

Tối 10/5, tại TP.HCM, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã tổ chức công bố chủ nhân của những giải thưởng năm 2011.


 

Cầu thủ Phạm Thành Lương (trái, CLB Hà Nội) đoạt giải thưởng Quả bóng vàng dành cho cầu thủ nam và cầu thủ Nguyễn Thị Kiều Trinh (phải, TP.HCM) đoạt giải thưởng Quả bóng vàng dành cho cầu thủ nữ. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN

Vượt lên trên Trọng Hoàng và Huỳnh Kesley, Thành Lương của CLB Hà Nội đã vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2011 dành cho nam. Đội trưởng của ĐT U23 Việt Nam là một trong số ít các cầu thủ luôn chơi nhiệt huyết tại SEA Games 2011.

Những đóng góp của Thành Lương đã được đồng đội và giới chuyên môn thừa nhận trong nhiều năm qua. Giành Quả bóng bạc là Trọng Hoàng của SLNA, người đã có công lớn trong chức vô địch của SLNA ở mùa giải trước. Chủ nhân của danh hiệu Quả bóng đồng là tiền đạo Huỳnh Kesley của Sài Gòn FC.


Về giải thưởng giành cho nữ, thủ thành Kiều Trinh đã dành Quả bóng Vàng 2011. Giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được trao cho Văn Quyết của Hà Nội T&T.
Gasto Merlo của SHB Đà Nẵng nhận danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc nhất.


Thanh Lâm