05:21 27/05/2015

Thanh Hóa khống chế được vụ cháy rừng thông

Chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng và người dân địa phương đã khống chế được vụ cháy rừng thông tại địa bàn 2 huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc (Thanh Hóa) sau gần 10 tiếng đồng hồ.

Ông Lê Thế Long, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành chức năng và người dân địa phương đã khống chế được vụ cháy rừng thông tại địa bàn 2 huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc xảy ra vào lúc 18 giờ ngày 27/5. Như vậy, sau gần 10 tiếng đồng hồ, vụ cháy đã được dập tắt.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: TTXVN


Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, cao điểm có lúc chính quyền 2 huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc cùng lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã huy động gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng công an, quân đội, phòng cháy chữa cháy, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương 2 huyện để dập lửa.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, gió to, rừng có lớp thực bì quá dày nên việc khống chế vụ cháy rất khó khăn. Đến 18 giờ, vụ cháy đã được khống chế, lực lượng chức năng tiếp tục phân công cán bộ rà soát những khu vực vẫn còn than cháy để đổ nước kịp thời. Theo ông Long, hiện lực lượng kiểm lâm đang phối hợp với chính quyền 2 huyện để thống kê diện tích và thiệt hại do vụ cháy rừng gây ra.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 27/5, người dân phát hiện vụ cháy rừng tại thôn Phú Gia, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, và báo chính quyền địa phương, đồng thời hô hoán nhau chữa cháy. Đây là thảm rừng trồng keo, chàm và thông, nằm trong khu vực giáp ranh giữa hai huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc.

Do đặc thù của cây thông có rất nhiều nhựa, rừng có nhiều lá kim khô, lớp thực bì dày nên đám cháy lan ra rất nhanh. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, lửa đã lan sang rừng thuộc khu vực xã Hoằng Trung, Hoằng Khánh (huyện Hoằng Hóa) trên một diện tích rộng.
Đức Phương ((TTXVN))