05:09 28/05/2011

Thanh Hóa: Cấp gạo cứu đói của Chính phủ đúng đối tượng và đủ số lượng

Phải nhanh chóng rà soát, xác định chính xác số hộ, số khẩu thực sự thiếu đói để cấp gạo cứu đói của Chính phủ đúng đối tượng. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến về công tác cấp gạo cứu đói của Chính phủ cho người dân...

Phải nhanh chóng rà soát, xác định chính xác số hộ, số khẩu thực sự thiếu đói để cấp gạo cứu đói của Chính phủ đúng đối tượng. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến về công tác cấp gạo cứu đói của Chính phủ cho người dân, trong cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5, tổ chức trong 2 ngày 26-27/5.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các huyện nhanh chóng rà soát xác định chính xác số hộ, số khẩu thực sự thiếu đói để kịp thời cấp gạo cho nhân dân. Thanh Hóa được Chính phủ hỗ trợ 2.049 tấn gạo cứu đói. Ngày 18/5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định phê duyệt phân bổ gạo cho các huyện và đến ngày 27/5, hầu hết cơ số gạo đã được Cục Dự trữ Quốc gia chuyển về đến UBND các huyện. Hiện chỉ còn huyện Bá Thước thiếu 70 tấn, Thạch Thành thiếu 41 tấn, Ngọc Lặc 97 tấn... do khó khăn trong công tác vận chuyển, nhưng sẽ sớm được khắc phục để trước ngày 30/5 có đủ gạo cho nhân dân chống đói.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến cũng yêu cầu, sau khi rà soát lại chính xác số hộ, số khẩu thiếu đói, các huyện phải cấp gạo đúng đối tượng và đủ số lượng, không cấp gạo bình quân, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, lợi dụng, gây thất thoát, lãng phí, phiền hà...

Hoa Mai