10:18 23/10/2012

Thánh địa Mecca nêm kín người hành hương

Năm nào cũng vậy, vào những tháng cuối năm, lễ hành hương lớn nhất của tín đồ Hồi giáo, Hajj, lại diễn ra vô cùng tấp nập, với hàng triệu tín đồ đổ về thánh địa Mecca. Năm nay, giới chức Arập Xêút cho biết, đã có 1,7 triệu người từ nước ngoài tới Mecca và 200.000 người từ trong nước.

Năm nào cũng vậy, vào những tháng cuối năm, lễ hành hương lớn nhất của tín đồ Hồi giáo, Hajj, lại diễn ra vô cùng tấp nập, với hàng triệu tín đồ đổ về thánh địa Mecca. Năm nay, giới chức Arập Xêút cho biết, đã có 1,7 triệu người từ nước ngoài tới Mecca và 200.000 người từ trong nước.


Theo quy định của đạo Hồi, mỗi tín đồ ít nhất một lần trong cuộc đời phải hành hương về thánh địa Mecca bằng chính kinh phí của bản thân mình và trước khi đi phải chuẩn bị đồ ăn thức uống cho người thân trong thời gian mà họ đi vắng. Mặc dù chi phí cho mỗi chuyến đi là rất tốn kém, nhưng hằng năm vẫn có tới hơn 13 triệu lượt người hành hương tới Mecca.


Gần 2 triệu người đã đổ về Mecca trong mùa hành hương này.

Các tín đồ Hồi giáo trong lễ cầu nguyện buổi tối tại Đại thánh đường hôm 23/10.



Người hành hương phải đi vòng quanh Kaaba (khối đá thiêng) bảy lần trong khi cầu nguyện tại Đại thánh đường Mecca


Mỗi tín đồ Hồi giáo phải có ít nhất một lần hành hương tới Mecca trong đời.


Năm nay giới chức Arập Xeeut đã tăng cường các biện pháp an ninh để đối phó với bất cứ tình huống khẩn cấp nào tại Mecca.


Ngày 24/10 sẽ là ngày chính thức đầu tiên của mùa hành hương.


Các tín đồ xếp hàng rất kỷ luật trước Đại thánh đường.


Một tín đồ rời thánh đường sau lễ cầu nguyện buổi trưa 22/10.


Nhà chức trách Arập Xêut luôn ý thức được nguy cơ bùng phát bạo lực tại lễ Hajj, giống như vào năm 1979, những kẻ quá khích đã chiếm giữ Đại thánh đường ở Mecca.


Trong một thập kỷ qua, Arập Xêut đã chi hàng tỉ USD để mở rộng khu vực Đại thánh đường và xây dựng cơ sở hạ tầng mới để tránh tình trạng chen lấn, dẫm đạp lên nhau.

Thảm kịch dẫm đạp lên nhau nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây là vào năm 2006, khiến 360 người thiệt mạng.


T.H