11:05 29/11/2014

Thắng Philippines, Việt Nam giành ngôi đầu bảng A

Tối 28/11, trong trận cuối cùng của vòng đấu bảng A, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu khởi sắc, giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 3 - 1, lọt vào bán kết với vị trí đầu bảng.

Tối 28/11, trong trận cuối cùng của vòng đấu bảng A, đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu khởi sắc, giành chiến thắng trước Philippines với tỷ số 3 - 1, lọt vào bán kết với vị trí đầu bảng.

Ngay từ đầu trận đấu, HLV Toshiya Miura đã tung ra sân những cầu thủ thi đấu rất hay trong trận đấu trước là Công Vinh, Thành Lương, Minh Tuấn, Văn Quyết. Trong khi đó, thủ quân Tấn Tài ngồi trên ghế dự bị và phải nhường chỗ cho đồng đội trẻ Hoàng Thịnh. Trận này Công Vinh đeo băng thủ quân. Ở 2 trận trước, Phước Tứ và Tấn Tài là những người có vinh dự này.

Hoàng Thịnh ghi bàn mở tỷ số cho chiến thắng đậm đà của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quốc Khánh


Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội mở tỉ số, nhưng đáng tiếc là Công Vinh bỏ lỡ bàn thắng trong một tình huống đối mặt thủ môn đối phương.

Tuy nhiên, khán giả trên sân Mỹ Đình không phải chờ lâu. Thi đấu hứng khởi, các học trò của HLV Miura đã có bàn mở tỉ số ở phút thứ 9 từ cú sút xa tuyệt vời của tiền vệ Hoàng Thịnh. Thủ môn Deyto bị giật mình và không đổ người kịp.

Có được bàn mở tỉ số, các cầu thủ Việt Nam càng chơi càng tự tin và tạo ra rất nhiều sóng gió về phía khung thành của Philippines, nhưng rất tiếc, Công Vinh, Văn Quyết đều lần lượt bỏ lỡ trong thời gian còn lại của hiệp 1. Về phía Philippines, đội bạn gần như không tạo ra được tình huống đáng kể nào về phía khung thành của Nguyên Mạnh trong suốt hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, vẫn là các cầu thủ Việt Nam làm chủ thế trận. Phút thứ 50, bên góc phải Minh Tuấn khéo léo vượt qua hậu vệ Philippines. Tiền vệ gốc Quảng Ninh tăng tốc rồi tung cú sút rất quyết đoán từ góc hẹp, hạ gục thủ thành Deyto, nâng tỷ số lên 2 - 0 cho đội tuyển Việt Nam. Cả sân Mỹ Đình như vỡ tung khi chứng kiến bàn thắng tuyệt đẹp của Minh Tuấn. Khi niềm vui còn chưa dứt, một lần nữa các cầu thủ Việt Nam lại khiến người hâm mộ không thể ngồi yên. Phút thứ 58, Thành Lương đi bóng kỹ thuật rồi bất ngờ tung cú sút xa rất căng bên góc trái, khiến thủ môn Deyto không có bất cứ cơ hội nào cản phá. Đội tuyển Việt Nam dẫn trước 3 - 0.

Tuy nhiên, chỉ 2 phút sau bàn thắng của Thành Lương, tỷ số đã được rút ngắn xuống 3 - 1 cho Philippines. Mulders tận dụng rất tốt tình huống sơ hở của hàng thủ Việt Nam để băng vào đệm bóng cận thành.

Những phút cuối, đội tuyển Việt Nam thay người chiến thuật 3 vị trí. Công Vinh được thay ra ở phút thứ 79, thế chỗ anh là Mạc Hồng Quân. Văn Biển vào thay Thành Lương phút thứ 82. Và sự thay đổi người cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, Thanh Hiền thế chỗ Minh Tuấn phút 90.

Đội tuyển Philippines cố gắng tấn công ở những phút cuối hòng tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng tỷ số 3 - 1 nghiêng về ĐT Việt Nam được giữ đến hết trận đấu.

Như vậy, tại bảng A, đội tuyển Việt Nam đã giành ngôi nhất bảng, đứng thứ 2 là Philippines. Indonesia đứng thứ 3 sau chiến thắng đậm 5 - 1 trước Lào trong trận đấu cùng giờ trên sân Hàng Đẫy.

Lê Sơn