06:17 29/06/2017

Tháng cao điểm khám chữa bệnh nhận đạo với chủ đề “Hành trình tri ân”

Ngày 29/6/2017, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc gặp mặt báo chí thông tin về Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng động năm 2017 với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng” và phát động Tháng cao điểm “Hành trình tri ân” nhân kỷ niệm 70 ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.

Người dân các xã nghèo thuộc huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí. Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN.

Đây là hoạt động thường niên trong chương trình phối hợp triển khai hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo giai đoạn 2014-2017 giữa Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.


Với chủ đề “Chung sức hành động vì sức khỏe cộng đồng”, mỗi năm, chương trình phấn đấu khám, chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho ít nhất 1 triệu lượt người. Chương trình nhằm huy động sự tham gia của toàn xã hội đối với hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo, góp phần chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng nghèo, khó khăn, các gia đình chính sách, có công với cách mạng. Trong đó, ưu tiên các huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo… từng bước nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo và tạo thành phong trào thường xuyên tại cộng đồng. 


Theo bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình, từ năm 2014-2017, Chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 4,5 triệu lượt người, tư vấn sức khỏe cho hơn 1,9 triệu lượt người; vận động trao tặng trên 2,5 triệu suất quà, với tổng giá trị các hoạt động đạt trên 908 tỷ đồng. Chương trình đã thu hút sự tham gia của 235.696 lượt người, trong đó, có 52.649 lượt y, bác sỹ, dược sỹ; 61.268 lượt điều dưỡng, kỹ thuật viên và 94.788 lượt tình nguyện viên. Đến hết năm 2016, chương trình đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch 4 năm giai đoạn 2014 - 2017. 


Trong năm 2017, Chương trình phối hợp khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng thực hiện từ 1/1-31/12/2017, với chỉ tiêu khám, chữa bệnh, tư vấn miễn phí cho ít nhất 1 triệu người trên phạm vi toàn quốc. Chương trình tập trung vào các hoạt động như: Tổ chức các đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe; phát hiện các trường hợp bệnh nặng để giới thiệu chuyển tuyến, điều trị kịp thời; hướng dẫn phòng bệnh, tuyên truyền giáo dục sức khỏe và kết hợp thăm, tặng quà cho các gia đình khó khăn. 


Cũng theo bà Trần Thị Hồng An, từ ngày 1-31/7/2017 sẽ diễn ra Tháng cao điểm Khám, chữa bệnh nhân đạo với chủ đề “Hành trình tri ân”. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và thiết thực chào mừng Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ X, được triển khai đồng loạt ở 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, phấn đấu đạt ít nhất 30% chỉ tiêu khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu trong năm. Trong đó, Ban Chỉ đạo Trung ương tập trung chỉ đạo điểm tại 10 tỉnh, thành phố gồm: Nghệ An, Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Hải Dương, Phú Yên, Gia Lai, Đồng Nai, Tiền Giang và Sóc Trăng, với các hoạt động thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe, tri ân các gia đình chính sách, gia đình thương binh, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các đối tượng nghèo, cô đơn… 


Lễ phát động ra quân Tháng cao điểm Khám, chữa bệnh nhân đạo sẽ diễn ra tại tỉnh Nghệ An vào ngày 2/7/2017, với sự tham gia của hơn 500 người gồm: đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo Trung ương; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền; các sở, ban, ngành, lực lượng cán bộ, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; cán bộ, nhân viên, y, bác sỹ, sinh viên ngành y tế; cán bộ, chiế sỹ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam; tình nguyện viên Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tại tỉnh Nghệ An. 


Ngay sau lễ phát động, sẽ diễn ra các hoạt động như thắp hương, tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Anh Sơn; tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuộc miễn phí cho 1.000 người và trao tặng 50 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) và 5 căn nhà (trị giá 50 triệu đồng/căn) cho các hộ gia đình thương bình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 


Phương Lan/Báo Tin Tức