09:18 01/09/2012

Tháng 8 đẫm máu đối với NATO tại Afghanisstan

"Thời báo Los Angeles" ra ngày 31/8 cho biết tháng 8 vừa qua đã trở thành tháng chết chóc đối với binh sĩ Mỹ và NATO tại Afghanisstan (Ápganixtan), với con số binh sĩ liên quân bị sát hại cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

"Thời báo Los Angeles" ra ngày 31/8 cho biết tháng 8 vừa qua đã trở thành tháng chết chóc đối với binh sĩ Mỹ và NATO tại Afghanisstan (Ápganixtan), với con số binh sĩ liên quân bị sát hại cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

 

Hiện trường vụ đánh bom ở Afghanisstan hôm 19/8. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Tính đến hết tháng 8/2012 đã có 53 binh sĩ liên quân bị sát hại tại Afghanisstan, trong đó có 38 binh sĩ Mỹ. Riêng trong tháng 8, tổng số binh sĩ Mỹ và NATO bị sát hại là 24 người, trong đó 15 người bị các nhân viên của lực lượng an ninh Afghanisstan bắn chết và 9 binh sĩ khác thiệt mạng do tai nạn máy bay trực thăng.

 

Tuy nhiên, con số thương vong của liên quân trong tháng 8/2012 vẫn thấp hơn nhiều so với tháng 8/2011, khi có 153 binh sĩ liên quân (trong đó có 71 binh sĩ Mỹ) thiệt mạng, và đó cũng là tháng đẫm máu nhất trong năm 2011 đối với lực lượng liên quân do NATO đứng đầu tại Afghanisstan.

 

Trong khi đó tại Afghanisstan, ít nhất 14 người thiệt mạng và 69 người bị thương trong hai vụ đánh bom liên hoàn xảy ra sáng nay 1/9 nhằm vào căn cứ NATO tại tỉnh Wardak, miền Đông nước này. Trong số những người thiệt mạng có 2 binh sĩ Mỹ.

 

Vụ đánh bom thứ nhất do một phiến quân thực hiện và tiếp sau đó là vụ nổ bom xe. Cả hai đều là đánh bom liều chết và thủ phạm được cho là lực lượng chống chính phủ. Các nhân viên an ninh Afghanisstan và binh sĩ NATO đã phong tỏa các tuyến đường dẫn đến khu vực xảy ra đánh bom.

 

Cùng ngày, Bộ Nội vụ Afghanisstan cho biết lực lượng an ninh Afghanisstan, với sự hỗ trợ của liên quân, đã thực hiện 11 chiến dịch truy quyét tàn quân Taliban tại thủ đô Cabun (Kabul) và 6 tỉnh, chỉ trong 24 giờ qua đã tiêu diệt 87 tên và bắt giữ 8 tên khác, phát hiện và tịch thu nhiều loại vũ khí. Trong khi đó, cảnh sát Afghanisstan cũng bắt được một chỉ huy cấp cao của Taliban ở tỉnh Kunduz là Qari Ahsanullah, biệt danh Mullah Niaz Mohammad. Tên này được cho là chỉ huy các hoạt động của Taliban tại các tỉnh  Kunduz, Baghlan, Takhar và Badakhshan.

 

 

TTXVN/Tin tức