02:00 01/02/2012

Tháng 1, cả nước xuất khẩu 400.000 tấn gạo

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1/2012, cả nước đã xuất khẩu được 400.000 tấn gạo, đạt 240 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và 14,2% về giá trị so với cùng kỳ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tháng 1/2012, cả nước đã xuất khẩu được 400.000 tấn gạo, đạt 240 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và 14,2% về giá trị so với cùng kỳ.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, ngay từ cuối năm 2011, xuất khẩu gạo của Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, lượng hợp đồng “gối đầu” của năm 2012 đạt thấp hơn so với mọi năm. Do vậy, quý I/2012 có khả năng xuất khẩu gạo của Việt Nam chỉ đạt trên 1,1 triệu tấn, trong khi quý I/2011 các doanh nghiệp đã xuất khẩu trên 1,8 triệu tấn gạo.

Hiện nay, gạo cấp thấp của Việt Nam đang bị cạnh tranh gay gắt bởi gạo cấp thấp của Ấn Độ, Mianma và Pakixtan. Do vậy loại gạo này có thể bị mất khoảng 20% thị trường ở khu vực châu Phi. Năm 2011, xuất khẩu gạo cấp thấp Việt Nam đã bị giảm 61%, trong khi gạo chất lượng loại 5% tấm tăng gần 20% và gạo thơm tăng hơn 100%.

Năm 2012, VFA xác định xuất khẩu gạo của Việt Nam không chạy theo số lượng mà tập trung vào xuất khẩu lúa gạo chất lượng cao nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu. Do đó, Việt Nam sẽ chú trọng phát triển xuất khẩu gạo cao cấp. Đây là loại gạo tiềm năng mở ra các thị trường mới như châu Âu, Ôxtrâylia, Trung Quốc. Năm 2012 cũng là cơ hội để gạo thơm Việt Nam chiếm thị phần, vì năm nay gạo thơm của Thái Lan sẽ được làm giá cao hơn nhiều so với giá gạo thơm của Việt Nam. Với mục tiêu giữ sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ở mức 6,5 - 7 triệu tấn, Việt Nam đang từng bước xây dựng thị trường vững chắc với sản phẩm gạo chất lượng cao.

Bích Hồng