04:07 21/04/2017

Thần tượng Bolero: Đôi 'kim đồng ngọc nữ' Hellen Thuỷ và Alan Hùng Cường hát mashup 'Kỷ niệm nào buồn - Biển tình'

Không còn cái chất liêu trai khiến Hellen Thuỷ chinh phục được cả 4 HLV trong vòng Tinh hoa, mà là một Hellen Thuỷ mềm mại như một dải lụa, quyến rũ và nữ tính như một nữ hoàng phòng trà. Cô đã chinh phục được người nghe cũng như HLV Đàm Vĩnh Hưng và là thí sinh đầu tiên được HLV họ Đàm chọn vào vòng trong.

Nếu chỉ là "Kỷ niệm nào buồn" hay "Biển tình"- ca khúc khiến cả HLV Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê mê mẩn và từng thể hiện nhiều lần; theo HLV họ Đàm sẽ là chưa xứng với hai giọng ca tuyệt vời của đội anh: Cặp đôi Hellen Thủy - Alan Hùng Cường.


Chính vì vậy,  HLV họ Đàm đã chọn bản  mashup "Kỷ niệm nào buồn - Biển tình" cho tiết mục đối đầu này, với những câu hát đan xen của ca khúc, "làm khó" thí sinh trong việc phải nhớ lời.


Tuy nhiên, với Hellen Thuỷ và Alan Hùng Cường-chàng siêu mẫu đẹp trai, thì không có gì là khó với họ trên sân khấu. Họ hát đẹp như đang trôi trong "biển tình" của Bolero, dìu nhau qua từng câu, từ nốt bỏ nhỏ. Quả thực, giọng hát ngọt ngào, cách trình diễn tình tứ "ngọc nữ Bolero" và "hotboy siêu mẫu" khiến cả trường quay tan chảy và chìm đắm trong câu chuyện tình lãng mạn cùng họ. Đây là tiết mục hay nhất và đẹp nhất của team Đàm Vĩnh Hưng trong tập đối đầu này.


Tất nhiên, trong tiết mục này, Hellen Thuỷ thể hiện sự vững vàng hơn, cùng với hình thể và khuôn mặt không thể sáng rỡ hơn, nên đã được chọn đi tiếp. Hotboy Alan Hùng Cường dã phải dừng lại cuộc chơi.


Nhận xét về tiết mục này, HLV Quang Lê khen ngợi Đàm Vĩnh Hưng rất sâu sắc khi dàn dựng những tiết mục khiến anh giật mình và chia sẻ: "Hellen Thủy một cái tên rất có duyên, anh thắc mắc không biết giọng hát liêu trai ngay vòng đầu tiên của em đã đi đâu mất rồi, Alan Hùng Cường có phong độ rất tốt và anh rất thích tiết mục này, nếu chọn anh sẽ chọn cả hai".




HLV Lệ Quyên chia sẻ: "Hôm nay Thủy rất xinh, giọng hát dày và hay, Alan Cường hát cũng rất tốt. Lâu lắm mới tìm được một cặp song ca nam nữ tương xứng về cao độ một cách mỹ mãn. Hai bạn rất có văn hóa khi song ca, hỗ trợ, hy sinh cho nhau, một tiết mục tuyệt vời".


HLV Ngọc Sơn cho rằng: "Mashup là sự hoán chuyển của âm nhạc, bài thứ nhất em hát" Kỷ niệm nào buồn", bài thứ hai cùng một tông nên kéo tuột bài đầu lại, anh chỉ góp ý vậy thôi, hai em hát rất hay ".


HLV Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ: "Khi nối được cả hai bài hát vô cùng khó và gian nan, có thể hy sinh một chút về cao độ, nhưng tìm được sự ăn ý cho cả tổng thể thì anh sẽ chọn giải pháp trên. Với Hellen Thủy, anh đã lột sạch sự liêu trai của em để dành đi vào vòng trong nếu may mắn. Bài hát này cần sự lãng mạn nhẹ nhàng, sự nức nở của Hellen Thủy đã được cắt đến 98%, chỉ còn lại dải lụa nhẹ nhàng mong manh bay trước gió".


Chùm ảnh tiết mục:


PT/ Báo Tin Tức