04:22 06/04/2011

“Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh sẽ cứu ngôi nhà 5 tầng sắp đổ

UBND phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, đã chính thức ra thông báo khẩn cấp về việc di dời các hộ dân sống xung quanh ngôi nhà 5 tầng bị sụp đổ ở số 12, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 31/3 và ngôi nhà 5 tầng sắp đổ ở 14 - M7, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh.

Ngày 6/4, UBND phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, đã chính thức ra thông báo khẩn cấp về việc di dời các hộ dân sống xung quanh ngôi nhà 5 tầng bị sụp đổ ở số 12, ngõ 20 Huỳnh Thúc Kháng vào ngày 31/3 và ngôi nhà 5 tầng sắp đổ ở 14 - M7, ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh vào ngày 5/4, ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngôi nhà 5 tầng (màu xanh,bên phải) đang bị nghiêng, đã tách ra khỏi ngôi nhà liền kề. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN


Ông Trần Đức Học, Chủ tịch UBND quận Đống Đa đã chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc; đồng thời đưa ra nhiều biện pháp khắc phục sự cố, trước mắt nhanh chóng di dời dân, thiết lập hàng rào an ninh, đảm bảo an toàn cho người dân để họ yên tâm ổn định cuộc sống.
Theo sự chỉ đạo của UBND quận Đống Đa, Tổ dân phố ngõ 119 Láng Hạ đã thay nhau túc trực cả đêm để bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản cho người dân và hướng dẫn người dân những biện pháp an toàn. 9h30 sáng nay, ông Đỗ Xuân Hải, cán bộ địa chính phường Láng Hạ đã có mặt để đo vị trí nứt khỏi kết cấu của ngôi nhà trên ở khoảng cách 1,8m. Kết quả đo được cho thấy, khoảng cách nứt là 2,5cm, không thay đổi nhiều so với ngày hôm qua.

Hiện trường ngôi nhà sắp đổ vào sáng 6/4 cũng thu hút rất nhiều người hiếu kỳ. Nhiều chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, trong đó “Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh cũng có mặt. Trong ngày 6/4, ông Đỗ Quốc Khánh chính thức làm việc với chủ ngôi nhà và chính quyền địa phương về việc khắc phục sự cố, dự kiến chi phí để dựng lại ngôi nhà sẽ hết khoảng 100 triệu đồng.

P.A