Thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 5 đã lên tới 641 triệu USD, có nguy cơ làm giảm thặng dư thương mại và đe dọa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm 2012 của Inđônêxia.
Bộ trưởng Tài chính
Inđônêxia Agus Martowardojo đã bày tỏ mối lo ngại về việc thâm hụt thương mại của
nước này trong tháng 5 đã lên tới 641 triệu USD, giảm mạnh so với mức thặng dư
1,7 tỷ USD của tháng trước, đồng thời cảnh báo nếu tình trạng này tiếp diễn sẽ
làm giảm thặng dư thương mại và đe dọa mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm
2012 của Inđônêxia.
Các cơ quan nghiên cứu và
dự báo của Inđônêxia nhận định nếu tình trạng thâm hụt thương mại không được cải
thiện, thặng dư thương mại năm 2012 của quốc gia “vạn đảo” sẽ đạt khoảng 5 tỷ
USD, giảm mạnh so với con số trên 26 tỷ USD của năm 2011, do trong cùng kỳ, tổng
kim ngạch xuất khẩu cũng giảm từ mức kỷ lục 203,5 tỷ USD xuống 190 tỷ USD.
Bộ trưởng Martowardojo cho
rằng nền kinh tế Inđônêxia đang gặp phải các nhân tố bất lợi bên ngoài như tác
động kéo dài của cuộc khủng hoảng nợ công ở châu Âu, khó khăn của nền kinh tế Mỹ
do thâm hụt kép và tỷ lệ thất nghiệp cao, kinh tế Nhật Bản tăng trưởng trì trệ
do thảm họa động đất-sóng thần và sự cố rò rỉ hạt nhân.
Bên cạnh đó, các nhân tố
bên trong như việc điều chỉnh chiến lược phát triển của chính phủ hướng tới xây
dựng một nền kinh tế xanh, từng bước hạn chế và tiến tới cấm xuất khẩu các nguồn
tài nguyên thô, kim ngạch nhập khẩu tăng với các Hiệp định thương mại tự do
(FTA), nhất là hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc, đã khiến triển vọng xuất khẩu trở
nên ảm đạm hơn và việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế cũng khó khăn
hơn.
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến xuất khẩu của Inđônêxia. Ảnh: Internet. |
Cuộc khủng hoảng toàn cầu
đã làm cho cạnh tranh trở nên gay gắt hơn, đòi hỏi Inđônêxia phải cấp bách nâng
cao khả năng cạnh tranh trên các thị trường, cả trong nước lẫn quốc tế.
Chính phủ Inđônêxia đã có
kế hoạch đưa ra gói kích thích tăng trưởng kinh tế trị giá 25.000 tỷ rupia
(tương đương 2,65 tỷ USD) đầu tư vào các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, tích cực
áp dụng các biện pháp được Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) cho phép như thuế
chống bán phá giá, khuyến khích sức mua đang gia tăng mạnh mẽ của người dân, nhất
là tầng lớp trung lưu, đặc biệt là với các mặt hàng sản xuất trong nước.
TTXVN/Tin Tức