07:11 13/07/2011

Thâm hụt thương mại của Mỹ cao nhất trong gần 3 năm qua

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 13/7 (giờ Việt Nam) cho thấy, thâm hụt thương mại của nước này đã tăng hơn 15% trong tháng 5/2011, vào khoảng 50,2 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn 30 tháng qua (từ tháng 10/2008).

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 13/7 (giờ Việt Nam) cho thấy, thâm hụt thương mại của nước này đã tăng hơn 15% trong tháng 5/2011, vào khoảng 50,2 tỷ USD, mức cao nhất trong hơn 30 tháng qua (từ tháng 10/2008).

Biểu đồ thâm hụt thương mại Mỹ theo từng tháng từ tháng 5/2010. Ảnh: AFP/TTXVN

Mức thâm hụt trên cao hơn con số mà các nhà phân tích Phố Uôn đưa ra trước đó là 44,5 tỷ USD. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc tăng kim ngạch nhập khẩu là giá dầu tăng cao, đạt mức kỷ lục vào cuối mùa xuân vừa qua với giá mỗi thùng dầu tăng 41 xu so với 1 năm trước.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cho rằng thâm hụt thương mại sẽ sớm giảm do giá dầu đã hạ trong những tháng gần đây.

Kim Yến (P/v TTXVN tại Mỹ)