02:11 26/02/2011

Thảm họa động đất tại Niu Dilân: Không hi vọng tìm thấy người sống sót

Theo thông báo của các cơ quan chức năng Niu Dilân ngày 25/2, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại thành phố Christchurch đã lên tới 113 người và 228 người khác hiện đang mất tích.

Theo thông báo của các cơ quan chức năng Niu Dilân ngày 25/2, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh tại thành phố Christchurch đã lên tới 113 người và 228 người khác hiện đang mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm khoảng 120 người bị vùi lấp trong tòa nhà CTV (Hãng truyền hình Canterbury) bị sụp hoàn toàn, trong đó có người Nhật Bản, Trung Quốc, Philíppin, Hàn Quốc... Tuy nhiên, họ chỉ kéo được những xác người thiệt mạng trong vòng 48 giờ qua và không còn hy vọng tìm thấy người sống sót.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót tại một tòa nhà bị sụp hoàn toàn ở Christchurch. Ảnh: AFP-TTXVN


Thủ tướng Niu Dilân John Key thừa nhận nhiều trường hợp mất tích có thể đã chết sau thảm họa động đất tồi tệ nhất tại quốc gia này trong vòng 80 năm qua, trong khi Bộ trưởng Phòng vệ Dân sự John Carter cảnh báo con số thương vong của thảm họa này còn tăng. Ông Carter cho biết 10 đội tìm kiếm và cứu trợ quốc tế, gồm hơn 700 người, trong đó có Ôxtrâylia, Nhật Bản và Trung Quốc, đã được cử đến Niu Dilân để tham gia công tác cứu hộ và hỗ trợ các nạn nhân của trận động đất.

Thị trưởng thành phố Christchurch, ông Bob Parker, cho biết đã có 70 người được cứu sống trong thảm họa này nhưng gần một nửa dân số 350.000 người của thành phố lớn thứ hai Niu Dilân này hiện thiếu nước sạch và số còn lại không hề có nước dùng. Lưới điện đang dần được khôi phục, đồng thời người dân được khuyến cáo ở trong nhà và không làm cản trở công tác cứu hộ. Công tác sơ tán khách du lịch cũng đang được quân đội tích cực tiến hành.

Cùng ngày, chính phủ Nhật Bản đã quyết định viện trợ 500.000 USD cho Niu Dilân thông qua Hội Chữ thập đỏ quốc tế nhằm khắc phục hậu quả trận động đất tồi tệ của nước này. Nhật Bản có ít nhất 26 sinh viên đang theo học tại tòa nhà CTV đã bị mất tích trong trận động đất.

Quang Minh (tổng hợp)