08:23 24/08/2012

Thắm đượm tình đoàn kết, hữu nghị Việt - Lào

Đêm 23/8, tại xã biên giới Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra “Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012

Đêm 23/8, tại xã biên giới Thanh Hưng, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã diễn ra “Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Lào”. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào năm 2012, nhân Kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (18/7/1977 - 18/7/2012).


Hơn 100 diễn viên, nghệ sĩ, ca sĩ của 4 đoàn nghệ thuật, gồm đoàn nghệ thuật tỉnh U Đôm Xay, tỉnh Xay Nha Bu Ly (Lào), Trung tâm văn hóa tỉnh Điện Biên; Nghệ thuật quần chúng huyện Điện Biên (Việt Nam) đã công diễn 13 tiết mục ca, múa, hát múa... đặc sắc, giàu tính nghệ thuật, thể hiện sinh động mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Lào. Những tiết mục công diễn đã để lại ấn tượng sâu sắc về một nền văn hóa mang đậm bản sắc của đất nước Lào anh em, hòa quyện, giao thoa một cách nhuần nhụy, tinh tế với văn hóa Việt Nam, văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.


Đêm giao lưu văn nghệ này thêm một lần để nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và các tỉnh Bắc Lào giao lưu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, gắn bó và giúp đỡ nhau cùng phát triển, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.


Xuân Tiến