05:11 05/05/2011

Thái Nguyên: Khẩn trương chuẩn bị Festival Trà quốc tế

Chuẩn bị cho Festival Trà quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 11 đến 15/11, UBND tỉnh Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các nhà thầu hoàn thành các công trình hạ tầng phục vụ sự kiện quan trọng này trước ngày 30/10.

Chuẩn bị cho Festival Trà quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Nguyên từ ngày 11 đến 15/11, UBND tỉnh Thái Nguyên đang tập trung chỉ đạo các ngành chức năng, các nhà thầu hoàn thành các công trình hạ tầng phục vụ sự kiện quan trọng này trước ngày 30/10.

Tỉnh đã chính thức phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng các khu chức năng phục vụ Festival tại hai xã Phúc Trìu và Phúc Xuân (thành phố Thái Nguyên) với tổng diện tích 21 ha; trong đó 18,5 ha thuộc địa phận xã Phúc Xuân, 2,6 ha thuộc xã Phúc Trìu. Dự án được phân thành các khu chức năng chính: Khu cửa ngõ Festival và bãi đỗ xe số 1; Khu đón tiếp và bãi đỗ xe số 2; Khu khán đài và khu sân khấu, quảng bá văn hóa Trà quốc tế; Khu quảng bá văn hóa Trà Việt Nam... Hiện tại, tuyến đường Tân Cương từ thành phố Thái Nguyên dẫn tới khu văn hóa Trà dài 12 km đã được phê duyệt mở rộng lòng đường từ 5 m lên 8 m do 3 nhà thầu đảm trách và bắt đầu triển khai thi công. Tại mặt bằng thi công bãi đỗ xe số 3, đơn vị thi công đã triển khai máy xúc, ô tô nhằm san ủi gần 6.500 m3 đất, dự kiến, hạng mục bãi đỗ xe và san nền đoạn đường tránh sẽ hoàn thành trước tháng 9/2011.
Ở khu vực sân khấu chính - hạng mục quan trọng nhất có diện tích gần 3.500 m2, đơn vị thi công tập kết hàng chục tấn thép, chuẩn bị đổ bê tông sàn, chuẩn bị đầy đủ rọ đá hộc kè chân móng và nhiều vật liệu xây dựng khác... Ngay sau khi hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công sẽ tiến hành thi công trong thời gian 3 tháng, kịp hoàn thành xong trước tháng 8/2011. Ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết: Tỉnh tạo mọi điều kiện để nhà thầu có mặt bằng thi công, đồng thời thành lập tổ công tác liên ngành giám sát tiến độ thi công của các nhà thầu, đảm bảo tất cả các công trình hoàn thành trước ngày 30/10.

Hoàng Thảo Nguyên