09:11 19/09/2014

Thái Nguyên: 4 người chết và mất tích do bão

Tính đến 21h ngày 18/9, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 3 người bị chết và 1 người mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Theo thông tin mới nhất từ Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên, tính đến 21h ngày 18/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 3 người bị chết và 1 người mất tích.

Người dân ở Thị Trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên vận chuyển đồ đạc ra khỏi nơi ngập lụt (Ảnh chụp sáng 18/9). Ảnh: Lan Anh – TTXVN.


Đó là trường hợp chị Trương Thị Yến (sinh năm 1971, trú tại xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên). Sáng 18/9, chị Yến cùng một số hộ dân ở xóm 10 tổ chức di chuyển đồ đạc tránh ngập úng. Do mưa to, đường bị ngập nước nên chị đã mượn thuyền của người dân trong xóm để đi lại. Mãi đến trưa cùng ngày, gia đình không thấy chị Yến quay lại mới tổ chức đi tìm và khoảng 17 giờ chiều, mọi người phát hiện thi thể của chị Yến ở giữa cánh đồng Bộ, thuộc xã Phúc Hà.

Trường hợp thứ hai là bà Nguyễn Thị Thức (sinh năm 1963, thường trú tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên). Khoảng 18 giờ ngày 18/9, một số người dân trong lúc đi đánh cá đã phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Thức nổi trên cánh đồng thuộc địa phận phường Gia Sàng. Theo một số người dân có mặt tại đó, có khả năng bà Thức đi làm về, gặp chỗ nước sâu, bị trượt chân dẫn đến chết đuối.

Trường hợp thứ ba là cháu Dương Anh Dũng (sinh năm 2010, trú tại xóm Cao Sơn 3, xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương) bị nước cuốn trôi và đã được tìm thấy. Riêng trường hợp chị Nguyễn Thị Nhung (trú tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên) bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên vào khoảng 7 giờ ngày 17/9 hiện vẫn chưa tìm thấy. Mặc dù được các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện Phổ Yên nỗ lực tìm kiếm nhưng do nước chảy mạnh, mực nước dâng cao nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đối với các trường hợp bị chết, mất tích, chính quyền địa phương đã tổ chức đoàn đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ về vật chất cho các gia đình. Hiện nay, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau cơn bão đang được các địa phương khẩn trương thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục cử người trực tại các vị trí có nguy cơ bị sạt lở đất đá, lũ quét, các cầu tràn qua suối, hạ du các hồ chứa lớn... để cảnh báo cho người dân biết nhằm hạn chế thấp nhất những rủi ro do hoàn lưu sau bão gây ra.

Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện mực nước trên các sông đang rút chậm. Tại Gia Bẩy (thành phố Thái Nguyên) vượt mức báo động I là 72 cm, tại hồ Núi Cốc đang ở mức trên báo động I là 49 cm, riêng tại trạm thủy văn Chã (huyện Phổ Yên) mực nước đang ở mức xấp xỉ báo động I và tiếp tục lên do nước từ phía trên dồn xuống. Hồ Núi Cốc vẫn đang tiến hành xả lũ với lưu lượng 50 m3/giây.


Thu Hằng