07:10 22/07/2012

Thái Lan: Xuất khẩu ô tô đạt kỷ lục trong tháng 6/2012

Theo Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI), trong tháng 6/2012, xuất khẩu xe ô tô được sản xuất và lắp ráp tại nước này đã tăng lên trên 94.000 chiếc, mức cao nhất trong vòng 25 năm qua.

Theo Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI), trong tháng 6/2012, xuất khẩu xe ô tô được sản xuất và lắp ráp tại nước này đã tăng lên trên 94.000 chiếc, mức cao nhất trong vòng 25 năm qua.

Lượng xe xuất khẩu của Thái Lan đang tăng mạnh.


Người phát ngôn của Câu lạc bộ công nghiệp ô tô Thái Lan thuộc FTI, Surapong Paisitpattanapong cho biết trong tháng Sáu, số ô tô xuất khẩu đã tăng 25,22% so với cùng kỳ năm 2011. Trong nửa đầu năm nay, lượng ô tô xuất khẩu ở xứ "chùa Vàng" đạt 456.869 chiếc tổng cộng, trị giá khoảng 323 tỷ baht (10,21 tỷ USD).

Tính riêng tháng 6/2012, sản lượng ô tô tại Thái Lan đã vọt lên tới 205.600 chiếc, tăng 33,8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 50 năm qua, đưa tổng sản lượng xe được lắp ráp và chế tạo ở đất nước này trong 2 quý đầu năm lên tới trên 1.057.000 chiếc các loại.

Doanh số bán ô tô tại thị trường Thái Lan trong tháng Sáu cũng đạt mức cao kỷ lục mới 123.472 chiếc, tăng 75,7% so với năm trước đó, nâng doanh số bán xe ở nước này trong nửa đầu của năm nay lên 606.523 chiếc.

Giới chuyên gia nhân định rằng, sự sôi động của thị trường "xế hộp" Thái Lan trong tháng vừa qua chủ yếu là do nhiều nhà chế tạo ô tô đã bắt đầu nối lại hoạt động sản xuất sau trận lũ lụt lịch sử, diễn ra trong các tháng cuối năm 2011.

Câu lạc bộ công nghiệp ô tô Thái Lan tin rằng tổng sản lượng xe được sản xuất và lắp ráp tại nước này có thể lên tới 2,2 triệu chiếc năm 2012. Dự đoán, tổng giá trị xuất khẩu xe ô tô (không bao gồm phụ tùng) của các hãng và công ty hoạt động ở Thái Lan sẽ đạt 700 tỷ baht (22,12 tỷ USD) năm nay.


Minh Trang (Theo THX)