04:16 20/04/2012

Thái Lan tiêu diệt thủ lĩnh phiến quân RKK

Quân đội Thái Lan ngày 20/4 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt Sakueri Japakiya, 38 tuổi, được cho là thủ lĩnh nhóm phiến quân Runda Kumpulan Kecil (RKK) đang bị truy nã gắt gao, tại một ngôi làng ở tỉnh Yala thuộc miền Nam Thái Lan - nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Quân đội Thái Lan ngày 20/4 cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt Sakueri Japakiya, 38 tuổi, được cho là thủ lĩnh nhóm phiến quân Runda Kumpulan Kecil (RKK) đang bị truy nã gắt gao, tại một ngôi làng ở tỉnh Yala thuộc miền Nam Thái Lan - nơi có đa số người Hồi giáo sinh sống.

Đại tá Pramote Promin, người phát ngôn Quân đội Thái Lan, cho biết ngày 19/4, 40 binh sĩ chính phủ, dân quân và cảnh sát cơ động đã phong tỏa ngôi làng nêu trên sau khi có tin cho biết đó là nơi hàng chục phiến quân đang lẩn trốn. Sau 15 phút giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân, 5 đối tượng đã bị tiêu diệt, trong đó có Sakueri Japakiya, người có tới 7 lệnh bắt giữ. Nhóm RKK chuyên gây ra các vụ tấn công phục kích ở Yala.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Đại tướng Prayut Chan-O-Cha cũng cho biết trong tháng Tư này, Thái Lan đang phải đấu tranh chống hơn 3.000 phiến quân Hồi giáo vốn gây ra nhiều vụ bạo loạn cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người kể từ năm 2004. Cuối tháng Ba vừa qua, hàng loạt vụ nổ bom đã xảy ra tại hai thành phố miền Nam Thái Lan, làm 15 người chết và hàng trăm người bị thương. Đây được coi là những vụ tấn công đẫm máu nhất tại miền Nam Thái Lan trong những năm gần đây.

TTXVN/Tin tức