11:10 18/11/2011

Thái Lan thành lập ủy ban hòa giải dân tộc

Hạ viện Thái Lan ngày 17/11 đã nhất trí thành lập Ủy ban Hòa giải dân tộc nhằm đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và chia rẽ nghiêm trọng hiện nay.

Với tỉ lệ phiếu thuận 271/5, Hạ viện Thái Lan ngày 17/11 đã nhất trí thành lập Ủy ban Hòa giải dân tộc nhằm đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng chính trị và chia rẽ nghiêm trọng hiện nay.

Ủy ban trên gồm 38 thành viên, trong đó có Chủ tịch Đảng Matuphum, Tướng về hưu Sonthi Boonyaratkalin; Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Wichean Potephosree; nghị sỹ Đảng Vì nước Thái (Puea Thai) đồng thời là thủ lĩnh phong trào "áo đỏ" Natthawut Saikua, và bà Khattiya Sawasdipol, con gái Thiếu tướng Khattiya bị ám sát khi tham gia cuộc biểu tình của phe "áo đỏ" hồi tháng 5/2010.

Ủy ban sẽ nhóm họp trong ngày 18/11 để bầu ra chủ tịch và tổng thư ký. Ông Sonthi, người đã kiến nghị Hạ viện thành lập ủy ban, là một Tư lệnh Lục quân từng lãnh đạo cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra năm 2006.

Nguyễn Xuân Trọng (P/v TTXVN tại Thái Lan)