05:21 27/05/2015

Thái Lan hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin

Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo đã hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, với lý do ông này "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.

Ngày 27/5, Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo đã hủy hộ chiếu của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, với lý do ông này "gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia" trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra.


Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết bộ trên đã được đề nghị phải có hành động đối với ông Thaksin sau khi cảnh sát nhận định "cuộc trả lời phỏng vấn của ông Thaksin có một số nội dung gây nguy hiểm cho an ninh hay danh dự của quốc gia”.

Tuyên bố nêu rõ "những lý do mà các cơ quan an ninh và cảnh sát đưa ra là đầy đủ cơ sở để hủy hộ chiếu của ông Thaksin theo các quy định của bộ". Quyết định hủy 2 hộ chiếu của ông Thaksin có hiệu lực từ ngày 26/5.

Cũng theo tuyên bố trên, trong buổi phỏng vấn với báo giới ở Hàn Quốc, ông Thaksin cho rằng các cuộc biểu tình chống chính phủ đã được dàn xếp ở thủ đô và một số khu vực khác ở Thái Lan nhằm gây sức ép buộc quân đội lật đổ chính phủ của bà Yingluck Shinawatra hồi năm ngoái.

Cố vấn pháp lý của cựu Thủ tướng Thaksin Noppadon Pattama cho biết ông Thaksin đang giữ hộ chiếu Montenegro, do đó, ông này vẫn có thể đi khắp các nước.

TTXVN/Tin Tức