10:23 16/10/2011

Thái Lan đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trên sông Mê Công

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul vừa đề xuất thành lập một đội hộ tống tàu chung của 4 quốc gia, gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Mianma trên sông Mê Công để đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Surapong Tovichakchaikul vừa đề xuất thành lập một đội hộ tống tàu chung của 4 quốc gia, gồm Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Mianma trên sông Mê Công để đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại. Đề xuất trên được đưa ra sau khi có 12 thủy thủ Trung Quốc bị bọn buôn lậu ma túy cướp và giết chết trên sông Mê Công.

Trả lời phỏng vấn Tân Hoa Xã ngày 15/10, ông Surapong cho rằng thành lập đội hộ tống các tàu thương mại trên sông Mê Công phối hợp giữa các tàu của 4 quốc gia có thể là một giải pháp tốt cho vấn đề an ninh trên sông. Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan bày tỏ sẵn sàng hộ tống tàu bè nếu được đề nghị và sẽ thảo luận vấn đề này với Mianma trong chuyến thăm ngày 24/10 tới.

Hôm 5/10, một nhóm người vũ trang không rõ danh tính đã tấn công và giết chết 12 thủy thủ Trung Quốc có mặt trên hai tàu chở hàng trên một đoạn sông Mê Công ở biên giới giữa Thái Lan, Lào và Mianma. Sau vụ việc, giao thương giữa Thái Lan và Trung Quốc tại quận Chiang Saen (Thái Lan) đã bị đình trệ, khiến thương mại song phương giữa hai nước thiệt hại 66 triệu USD/tháng.

Trong một thông báo, Bộ trưởng Surapong cho biết chính phủ Thái Lan nhận định đây là vụ việc nghiêm trọng và sự an toàn cho tàu bè qua lại trên sông Mê Công ảnh hưởng tới thương mại toàn khu vực nên cần được chú trọng quan tâm. Ông cũng cho biết Thái Lan sẽ phối hợp với Trung Quốc điều tra cái chết của các thủy thủ trên.
 
Lê Hải