03:13 24/03/2012

Thái Lan, Canađa hợp tác chống khủng bố

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan ngày 23/3, Thủ tướng Canađa Stephen Harper đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Yingluck Shinawatra về hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm.

Trong chuyến thăm chính thức Thái Lan ngày 23/3, Thủ tướng Canađa Stephen Harper đã hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Yingluck Shinawatra về hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm.
 
Hai bên đồng ý tiến hành các cuộc đàm phán thăm dò về Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa hai nước.

Thủ tướng Yingluck cho biết hai nước đang nỗ lực nâng mức quan hệ lên mức cao hơn. Thái Lan hoan nghênh Canađa đầu tư vào ngành điện tử, máy móc, ô tô, kỹ nghệ thông tin, và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch và thay thế, bảo vệ môi trường và kỹ thuật sinh học.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck. Nguồn: Internet.


Hai Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về chống buôn người, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia giữa cảnh sát Thái Lan và cơ quan thương mại quốc tế - đối ngoại Canađa, và Bản ghi nhớ về trao đổi các chuyến thăm giữa hai nước.

Kim ngạch thương mại hai chiều Thái Lan - Canađa trong năm 2011 đạt 3 tỷ USD. Canađa hiện tham gia Thỏa thuận Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Mỹ và Mêhicô, còn Thái Lan thuộc khu vực thương mại tự do ASEAN.

Chuyến công du Băngcốc của ông Hapơ đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Tiếp theo Thái Lan, ông Stephen Harper cũng sẽ công du đến Nhật Bản và Hàn Quốc.


TTXVN/Tin tức