04:23 25/04/2011

Thái Lan - Campuchia: Xung đột biên giới bước sang ngày thứ 4

Ngày 25/4, giao tranh giữa binh lính Campuchia và Thái Lan tiếp tục nổ ra tại khu vực biên giới tranh chấp. Đây là ngày thứ tư liên tiếp hai bên đụng độ với nhau.

Ngày 25/4, giao tranh giữa binh lính Campuchia và Thái Lan tiếp tục nổ ra tại khu vực biên giới tranh chấp. Đây là ngày thứ tư liên tiếp hai bên đụng độ với nhau.

Binh sĩ Campuchia gác tại khu vực biên giới với Thái Lan ở tỉnh Oddar Meanchey ngày 25/4. AFP/ TTXVN

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, Trung tướng Chhum Socheat cho biết đụng độ ở khu vực biên giới nổ ra lúc 13 giờ 45 phút. Campuchia nói rằng binh sĩ Thái Lan đã bắn đạn pháo vào lãnh thổ Campuchia, tại khu vực tranh chấp quanh ngôi đền cổ gần 1000 năm tuổi Ta Mon Thom thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia, giáp giới tỉnh Surin của Thái Lan.

Trong khi đó, quân đội Thái Lan cho biết giao tranh nổ ra từ 10 giờ sáng. Người ta nghe thấy tiếng súng máy, súng trường và đạn cối ở khu vực tranh chấp.

Cùng ngày, Campuchia cáo buộc Thái Lan đã làm hư hại hai ngôi đền cổ Ta Mon Thom và Ta Kwai (phía Thái Lan gọi là Ta Moan và Ta Krabei) trong các ngày giao tranh vừa qua. Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, trong ngày 24/4, các lực lượng Thái Lan đã bắn 1.000 quả đạn pháo và đạn cối vào hai ngôi đền trên, trong đó có một số quả rơi sâu trong lãnh thổ Campuchia khoảng 20 km, khiến 17.000 người dân phải sơ tán, nhiều trường học và nhà cửa bị phá hủy.

Hiện chưa có thông báo về thương vong trong cuộc đụng độ mới nhất này. Ít nhất 12 binh sĩ của cả hai bên đã thiệt mạng và 23 người bị thương trong các cuộc giao tranh kể từ hôm 22/4. Hàng chục nghìn người của cả hai nước ở gần khu vực xảy ra xung đột đã phải khẩn trương sơ tán.

Trong một diễn biến có liên quan, một quan chức chính phủ Campuchia cho biết Ngoại trưởng Inđônêxia Marty Natalegawa, hiện là Chủ tịch luân phiên của ASEAN, đã hủy kế hoạch tới Campuchia dự kiến diễn ra trong ngày 25/4. Trước đó, Ngoại trưởng Natalegawa đã có kế hoạch tới Campuchia để ký với người đồng cấp nước chủ nhà Hor Namhong thỏa thuận cho phép triển khai các quan sát viên Inđônêxia tại vùng biên giới tranh chấp giữa Campuchia-Thái Lan. Sau đó, ông Nalalegawa cũng sẽ sang Băngcốc để ký thỏa thuận tương tự với Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya.

Cũng trong ngày 25/4, Ủy viên Ủy ban bầu cử Thái Lan, bà Sodsri Sattayatham bày tỏ lo ngại xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia có thể ảnh hưởng tới việc tổ chức cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan, dự kiến diễn ra cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 tới. Theo bà Sodsri, chiến sự buộc chính phủ phải triển khai thêm nhiều đơn vị quân đội và lực lượng an ninh tới biên giới trong khi những đơn vị như vậy cần phải được triển khai tại các địa phương để đảm bản an ninh cho tổng tuyển cử. Bà Sodsri kêu gọi chính phủ khẩn trương tìm giải pháp sớm chấm dứt xung đột lãnh thổ với Campuchia trước khi có thể tổ chức tổng tuyển cử.

Cùng ngày, Tổng thư ký Phòng thương mại tỉnh Surin, ông Nanthawat Kijsakulpaisarn cho biết cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ dẫn tới việc đóng các cửa khẩu biên giới đã gây ảnh hưởng lớn tới biên mậu giữa hai nước. Theo ông Nanthawat, riêng việc đóng cửa khẩu Chong Chom ở Huyện Kab Choeng thuộc tỉnh Surin đã khiến Thái Lan tổn thất 15-20 triệu bạt mỗi ngày. Kể từ khi giao tranh bùng nổ sáng 22/4, một khối lượng lớn hàng hóa, đặc biệt là nhiên liệu, đã bị ác tắc tại gần khu vực biên giới vì không thể vận chuyển tới O-Samet thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Xuân Trọng, Trần Long  (P/v TTXVN tại Thái Lan và Campuchia)- Lê Hải