06:18 24/06/2015

Thái Bình hoàn tất di chuyển dân đến nơi an toàn

Công tác sơ tán, di chuyển người dân vào nơi trú ẩn an toàn tại hai địa phương xung yếu, ven biển là Thái Thụy và Tiền Hải (Thái Bình) đã hoàn tất.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình, đến 16h ngày 24/6, công tác sơ tán, di chuyển người dân vào nơi trú ẩn an toàn tại hai địa phương xung yếu, ven biển là Thái Thụy và Tiền Hải đã hoàn tất.

Ngư dân khẩn trương neo đậu tàu trú bão tại Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN


Theo đó, tại huyện Thái Thụy, gần 270 lao động ở gần 200 chòi trông coi ngao đã di chuyển vào bờ an toàn. Hơn 1.000 lao động nuôi trồng thủy sản ngoài đê chính tại 610 nhà lều trông coi đã được thông tin và di chuyển an toàn vào trong đê chính. Số lượng dân sinh sống trong đê chính ở những nhà yếu là 1.652 hộ với gần 4. 200 người cũng được chính quyền các xã, thị trấn thông báo và có biện pháp đảm bảo an toàn.

Tại huyện Tiền Hải, hơn 1.500 hộ với 2.100 người ở khu vực lồng bè, chòi canh, nuôi trồng thủy hải sản ven biển đã sơ tán, di dời vào nơi trú ẩn an toàn. Địa phương này có gần 300 nhà yếu với gần 720 người cơ bản đã được di chuyển vào nơi tránh, trú bão an toàn theo đúng phương án đã đề ra. Toàn huyện có gần 220 hộ với gần 700 nhân khẩu hiện đang sinh sống và tham gia các hoạt động khác ngoài đê biển cũng đã cơ bản di chuyển vào nơi tránh trú bão an toàn.

Liên quan đến công tác phòng chống bão số 1, từ ngày 20 đến ngày 24/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thái Bình đã ban hành 7 công điện, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người sinh sống cửa sông, ven biển, trên các chòi nuôi ngao, các lồng bè, khu nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản.

Tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bằng các hình thức thông qua hệ thống truyền thanh ở địa phương và tổ chức các xe tuyên truyền lưu động… để nhân dân hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bão, tránh tư tưởng chủ quan lơ là.

Trưa 24/6, tại Thái Bình, bão số 1 đã gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, tại Trạm Ba Lạt (Tiền Hải) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Mưa lớn đã xảy ra ở một số địa phương, như: thành phố Thái Bình 176,6mm, huyện Kiến Xương 208mm, huyện Tiền Hải 172mm...

Đến thời điểm này, công tác tiêu thoát nước đề phòng mưa lớn gây ngập úng đang hoạt động tốt. Các trọng điểm đê, kè, cống xung yếu đã được chuẩn bị các phương án xử lý, cắm cừ dự phòng, hoành triệt đảm bảo 100% theo yêu cầu. Các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn ứng trực sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.


Hải An (TTXVN)