'Australia Mở rộng' tăng tiền thưởng

Tiền thưởng cho Grand Slam đầu tiên trong năm, Australia Mở rộng, đã được tăng thêm 14% (tăng thêm 4,45 triệu USD so với năm 2015).

Cụ thể, mùa giải 2017, tổng giải thưởng cho giải đấu diễn ra tại thành phố Melbourne này sẽ là 36,25 triệu USD; tăng gấp 3 lần so với mức tiền thưởng của năm 2001.

Thông tin trên được chính Giám đốc điều hành giải đấu Craig Tiley đưa ra hôm 21/12 (giờ địa phương). Như vậy, nội dung đơn nam và đơn nữ có số tiền thưởng ngang bằng nhau cho ngôi vô địch là 2,7 triệu USD.

Rod Laver Arena, sân đấu lớn của giải. Ảnh: Fox Sport

“Tăng thêm tiền thưởng cho các VĐV thi đấu ở vòng ngoài hay các VĐV lọt qua vòng đấu loại là một việc quan trọng mà năm nay chúng tôi đã làm được”  - ông Tiley phát biểu trong bản thông báo, “mục đích của chúng tôi là dành nhiều ưu đãi cho các VĐV chuyên nghiệp. Khi đã bước trên con đường chuyên nghiệp, bạn chắc chắn sẽ thấy quần vợt là lựa chọn nghề nghiệp xứng đáng cho tất cả các VĐV tài năng nam và nữ trên thế giới”.

Đơn nam/ Đơn nữ: Vô địch: 2,7 triệu USD Về nhì: 1,4 triệu USD

Đôi nam/ Đôi nữ: Vô địch: 470.000 USD Về nhì: 235.000 USD

Đôi nam nữ: Vô địch: 109.000 USD Về nhì: 54.000 USD


Theo đó, tiền thưởng cho các VĐV thua ngay từ vòng 1 sẽ là 36.000 USD, tăng 30% so với giải đấu năm ngoái. Tương tự, số tiền thưởng cho các vòng đấu sau cũng tăng lên, cho vòng 2 tăng 29% là 58.000 USD, vòng 3 và 4 lần lượt là 94.000 USD và 160.000 USD. Mức tăng tiền thưởng cho các tay vợt để thua ở tứ kết, bán kết, chung kết và tay vợt vô địch cũng tăng thêm hoảng 9%.

Như vậy, Australia mở rộng là giải đấu có tổng số tiền thưởng lớn thứ nhì trong 4 giải Grand Slam trong một năm. Năm 2016, tổng giải thưởng của giải Mỹ mở rộng là nhiều nhất, lên đến 46,3 triệu USD; Wimbledon là 34,7 triệu USD và Pháp mở rộng là 33,3 triệu USD.

Giải Australia mở rộng sẽ diễn ra trong vòng 2 tuần từ 16 - 29/1/2017.

Minh Tuệ (theo Reuters)
Federer bị loại ngay vòng 3 Australia mở rộng
Federer bị loại ngay vòng 3 Australia mở rộng

Trong ngày thi đấu thứ 5 của giải Australia mở rộng 2015, tay vợt hạt giống số 2 Roger Federer (Thụy Sĩ) đã bất ngờ thất bại trước đối thủ hạng 46 thế giới người Italy Andreas Seppi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN