Australia mở rộng: Bừng sáng niềm hy vọng nước chủ nhà

Hiếm khi nào, nước chủ nhà mới có nhiều tay vợt thi đấu cả ở nội dung nam và nữ tại Australia mở rộng và đều được xếp hạt giống như lần này. Niềm hy vọng bừng sáng cho 1 năm các tài năng trẻ nước chủ nhà.

Các tay vợt nước chủ nhà ăn mừng

Thứ 2 tuần sau, Australia mở rộng (16 - 29/1) sẽ chính thức khởi động. Trước đây vài giờ, Ban tổ chức đã công bố danh sách xếp hạng hạt giống với niềm vui cho các tay vợt nước chủ nhà.

Tay vợt trẻ nước chủ nhà Daria Gavrilova tránh được các tay vợt hạng cao cho tới tận vòng 3. Ảnh: AAP

Vừa ăn mừng đội tuyển Australia vượt qua đội tuyển Mỹ tại Hopman Cup ngay trong tháng 1, trước thềm Australia mở rộng. Tới nay Australia lại có tới 4 tay vợt trẻ được xếp hạng hạt giống ở cả nội dung đơn nam và đơn nữ. Điều đó cho họ cơ hội tiến sâu vào vòng trong mà không gặp phải các tay vợt xếp trên.

Ở phía nữ, tay vợt nước chủ nhà Daria Gavrilov được xếp hạt giống 22 nhờ việc 3 tay vợt trong top 15 thế giới rút lui khỏi Grand Slam đầu tiên trong năm.

Tay vợt số 8 thế giới Madison Keys bị chấn thương cổ tay, tay vợt số 11 Petra Kvitova chấn thương tay và tay vợt số 14 Victoria Azarenka nghỉ sinh. Ba chỗ khuyết thiếu đã giúp tay vợt hạng 25 thế giới vươn lên vị trí hạ giống 22.

Tương tự, Samantha Stosur cũng tăng từ vị trí 21 lên hạt giống 18. Ở vị trí này, hai tay vợt nước chủ nhà sẽ không phải gặp mặt các tay vợt trong top 8 ít nhất là đến vòng 3.

Ở phía nam, Nick Kyrgios được xếp hạt giống 14 trong khi Bernard Tomic xếp hạt giống 27 đúng với thứ hạng của họ trên bảng xếp hạng ATP. May mắn cho tay vợt “lắm tài nhiều tật” Nick Kyrgios sẽ không phải chạm trán với bất cứ tay vợt nào xếp trên mình cho tới vòng 4.

Roger Federer chỉ được xếp hạt giống thứ 17

Tay vợt người Thụy Sỹ Roger Federer chỉ được xếp hạt giống thứ 17 tại Australia mở rộng. Như vậy, cựu số 1 thế giới có thể sẽ phải gặp những tay vợt hàng đầu như Andy Murray hoặc Novak Djokovic ngay từ vòng 3. Đây là điều mà cả Federer và cả các tay vợt hàng đầu đều không mong muốn bởi Federer có lượng cổ động viên rất hùng hậu ở Australia mở rộng kể từ khi anh giành được chức vô địch đầu tiên tại đây năm 2010.

Tuy nhiên, tay vợt 35 tuổi từng 4 lần vô địch Australia mở rộng đã không thi đấu kể từ Wimbledon năm ngoái và hẳn bất lợi sẽ nghiêng về phía anh nhiều  hơn khi gặp các tay vợt xếp trên.

"Australia mở rộng là... những người bạn cũ" - câu nói trên trang Facebook của giải đấu. Ảnh: Facebook/Autralian Open


Tay vợt số 1 và số 2 thế giới Murray và Djokovic dẫn đầu hai nhánh đấu của nam. Xét về lịch sử chạm trán, tay vợt người Serbia tự tin hơn Murray rất nhiều bởi anh đã vô địch ở giải đấu trên sân cứng này tới 6 lần và đánh bại tay vợt người Scotland tới 4 lần trong trận chung kết.

Rafael Nadal đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao, bởi thế cái tên của anh được nhắc đến sau cùng trong số các tay vợt hàng đầu. Thế nhưng, một vị trí hạt giống số 9 cũng đã là một thành công với Nadal.

Anh sẽ không phải gặp các tay vợt trong top 4 cho tới vòng 16. Đổi lại, người hâm mộ cũng có thể sẽ gặp Nadal đấu với Federer ngay tại vòng tứ kết. Đây là trận banh kinh điển mà người hâm mộ vẫn mong đợi ngay cả khi hai tay vợt không còn ở thời kỳ huy hoàng nhất.

Tại nội dung đơn nam, tất cả 32 tay vợt xếp hạng đầu của ATP đều có mặt ở công viên Melbourne Park. Tay vợt hạng 39 thế giới Juan Martin Del Potro là cái tên duy nhất vắng mặt trong số các tay vợt có thứ hạng cao.

Ở phía nữ Angelique Kerber cũng lần đầu tiên được xếp hạt giống số 1. Xếp sau cô là đối thủ lớn Serena Williams - người chắc chắn không chịu lép vế ở vị trí số 2. Serena đang nỗ lực để giành Grand Slam thứ 23, vượt qua kỷ lục của Steffi Graf - 22 Grand Slam trong kỷ nguyên các giải mở rộng.

Danh sách sắp xếp và lịch thi đấu cụ thể của 128 tay vợt phải đến chiều mai mới được công bố.

Hạt giống nữ Australia mở rộng

1 - Angelique Kerber (Đức)
2 - Serena Williams (Mỹ)
3 - Agnieszka Radwanska (Ba Lan)
4 - Simona Halep (Roumania)
5 - Karolina Pliskova (CH Séc)
6 - Dominika Cibulkova (Slovakia)
7 - Garbine Muguruza (Tây Ban Nha)
8 - Svetlana Kuznetsova (Nga)

9 - Johanna Konta (Anh)
10 - Carla Suarez Navarro (Tây Ban Nha)
Tay vợt nước chủ nhà hoặc đáng lưu ý: 18 - Samantha Stosur (Australia), 22 - Daria Gavrilova (Australia)

Hạt giống nam Australia mở rộng

1 - Andy Murray (Anh)
2 - Novak Djokovic (Serbia)
3 - Milos Raonic (Canada)
4 - Stan Wawrinka (Thụy SỸ)
5 - Kei Nishikori (Nhật Bản)
6 - Gael Monfils (Pháp)
7 - Marin Cilic (Croatia)
8 - Dominic Thiem (Áo)
9 - Rafael Nadal (Tây Ban Nha)
10 - Tomas Berdych (CH Séc)
Tay vợt nước chủ nhà hoặc đáng lưu ý: 14 - Nick Kyrgios (Australia), 17 - Roger Federer (Thụy Sỹ), 27 - Bernard Tomic (Australia).

Minh Tuệ
Những cặp kỳ phùng đáng chờ đợi nhất năm 2017
Những cặp kỳ phùng đáng chờ đợi nhất năm 2017

Năm 2016 chứng kiến sự tan rã của “đế chế Novak Djokovic”, nhân cơ hội này, đối thủ duy nhất còn lại trong nhóm Big Four là Andy Murray vươn lên thay thế. Cuộc đua điểm số hấp dẫn tới tận giải đấu cuối cùng khi ngôi vị số 1 thế giới được quyết định tại World Tour Finals.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN