01:20 09/01/2015

Tay súng bắn chết 2 người, bắt 6 con tin tại Paris

Một tay súng đã xả đạn làm 2 người chết và khống chế ít nhất 6 con tin trong một siêu thị ở thủ đô Paris. Hắn tuyên bố sẽ giữ các con tin cho đến khi hai anh em sát thủ xả súng tòa báo Charlie Hebdo, hiện đang bị vây gần sân bay Charles de Gaule, được trả tự do.

Một tay súng đã xả đạn làm hai người chết và khống chế ít nhất 6 con tin, gồm một phụ nữ và 4 trẻ em, trong một siêu thị ở thủ đô Paris. Hắn tuyên bố sẽ giữ các con tin cho đến khi hai anh em sát thủ xả súng tòa báo Charlie Hebdo, hiện đang bị vây gần sân bay Charles de Gaule, được trả tự do.

Tên này nhiều khả năng chính là tay súng đã bắn chết nữ cảnh sát Clarissa Jean-Philippe tại khu Montrouge, phía nam Paris, ngày hôm qua, 8/1, rồi tẩu thoát.

Đội SWAT bao vây khu vực tay súng khống chế con tin. Ảnh chụp màn hình kênh France24.


Vụ việc xảy ra ở một siêu thị phục vụ người Do Thái tại khu vực Porte de Vincennes, phía đông Paris, trong lúc tại thị trấn Dammartin-en-Goele, cách Paris 40km, hai anh em hung thủ xả súng tòa báo Charlie Hebdo vẫn đang cố thủ cùng một con tin.

Nguồn tin cảnh sát cho hay, nghi phạm trong vụ bắt con tin mới nhất trang bị hai khẩu súng. Trong số 6 con tin bị khống chế có các nhân viên và khách hàng, gồm cả phụ nữ và trẻ em, đang có mặt tại siêu thị trên phố Rue Albert Willemetz.

Tay súng đang giữ con tin nhiều khả năng chính là kẻ đã bắn chết nữ cảnh sát Clarissa Jean-Philippe ngày hôm qua, 8/1, rồi tẩu thoát.


Cảnh sát Pháp cũng đã xác định được danh tính kẻ bắt cóc con tin là Amedy Coulibaly, 33 tuổi, trong khi một phụ nữ tên  Hayat Boumeddiene, 26 tuổi, bị tình nghi là đồng phạm. 

Hai kẻ tình nghi trong vụ bắt giữ mới nhất tại Paris trong thông báo của cảnh sát.


Tên Coulibaly được cho là có liên hệ với các sát thủ tòa báo Charlie Hebdo. Các thông tin mới nhất cho biết, hắn tuyên bố sẽ giữ con tin cho đến khi hai anh em sát thủ đang bị vây tại thị trấn Dammartin-en-Goele được trả tự do.

Tên này bị tình nghi là thành viên cùng tổ chức "thánh chiến" với anh em Said và Cherif Koachi, người đã bắn chết 12 người trong vụ thảm sát đẫm máu tại tòa báo trào phúng Charlie Hebdo hôm 7/1. 

Trong vụ tấn công ở Montrouge hôm 8/1, hắn mặc áo chống đạn, mang súng lục và súng trường tự động, bắn chết một nữ cảnh sát 25 tuổi và làm một công nhân vệ sinh bị thương nặng.


Cảnh sát giơ súng ngăn hai người trên xe máy khi họ tiến gần hiện trường vụ bắt con tin mới nhất.


Lực lượng đặc nhiệm SWAT hiện đã bao vây khu vực, trong lúc các trực thăng liên tục quần đảo trên không để truy tìm tay súng.

Các nhà hàng, siêu thị phục vụ người Do thái trên khắp Paris đã đóng cửa, trong khi toàn bộ trường học ở khu Porte de Vincennes đều được khóa chặt; hai điểm dừng tàu điện ngầm tại khu vực này cũng đóng cửa.

Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực Porte de Vincennes và sơ tán người dân. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cũng đã tới hiện trường vụ bắt giữ mới nhất.

Một cảnh sát chĩa súng sẵn sàng tại vị trí bao vây tay súng Coulibaly khống chế 5 con tin ở phía đông Paris.


Cảnh sát nấp sau một chiếc xe ô tô.


Mọi hoạt động trên khu phố đã bị ngừng lại.


Siêu thị nơi xảy ra vụ bắt con tin thứ hai trong ngày 9/1 tại Pháp.




Thu Hằng