02:20 06/02/2015

Tây Ninh tăng cường hợp tác với các tỉnh biên giới của Campuchia

Tỉnh Tây Ninh đã họp mặt hữu nghị với lãnh đạo và các tướng lĩnh 4 tỉnh giáp biên giới của Vương quốc Campuchia nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của Việt Nam.

Ngày 6/2 tại tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt hữu nghị với lãnh đạo và các tướng lĩnh 4 tỉnh giáp biên giới của Vương quốc Campuchia nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của Việt Nam.

Quang cảnh buổi họp mặt hữu nghị.


Dự họp mặt phía Việt Nam có đồng chí Võ Văn Phuông - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Thủy - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh; Thiếu tướng Phan Tấn Tài - Phó Tư lệnh Quân khu 7. Phía Campuchia có ông Men Chăn Su Rinh - Tổng cục trưởng, Chu Smay Rich - Phó Tổng Cục trưởng Quan hệ hợp tác quốc tế Văn phòng Chính phủ Hoàng gia Campuchia; Pech Chi Von - Phó Tổng cục Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, Thiếu tướng Rac Rum - Phó Tổng cục xây dựng lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia; lãnh đạo của 4 tỉnh Svay rieng, Tbong khmum, Pray Veng, Kompongcham và nhiều tướng lĩnh quân đội, Cảnh sát Hoàng gia Campuchia.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thị Thu Thủy khẳng định, năm 2014 chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định xã hội và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, trong đó có phần hợp tác hết sức hiệu quả với các tỉnh của Campuchia.

Cụ thể như các chương trình hợp tác về thương mại, giáo dục, y tế, giao thông vận tải, cắm mốc biên giới, tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam, phòng chống tội phạm... đã góp phần duy trì ổn định tình hình an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh mong muốn và đề nghị các tỉnh biên giới của Campuchia tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị, dựa trên nền tảng sẵn có, tiếp tục thực hiện các chương trình hợp tác, vì lợi ích của nhân dân hai nước trên tinh thần bình đẳng, tương trợ cùng có lợi, ngày càng vun đắp thêm tình đoàn kết, hữu nghị của hai dân tộc láng giềng.

Ngài Cheang Am - Tỉnh trưởng tỉnh Svay rieng thay mặt đoàn đại biểu Campuchia chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Tây Ninh chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc vui tươi và đầm ấm. Ngài Tỉnh trưởng Svay rieng khẳng định truyền thống quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác từ bao đời nay giữa nhân dân Campuchia và nhân dân Việt Nam, cụ thể là giữa các tỉnh biên giới của Campuchia với tỉnh Tây Ninh.

Theo Ngài Tỉnh trưởng Svay rieng, trong lĩnh vực hợp tác bảo vệ an ninh biên giới, trong thời gian qua ngành chức năng của 2 tỉnh (Tây Ninh - Svay rieng) đã tích cực quan tâm phối hợp, dựa trên chủ trương tôn trọng độc lập chủ quyền của hai nước, cùng nhau bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới hòa bình và phát triển.

Về tiến trình phân giới, cắm mốc biên giới đất liền, chính quyền hai tỉnh Svay rieng - Tây Ninh đã quan tâm phối hợp với Đội liên hợp phân giới cắm mốc của hai nước tích cực chú trọng đến việc giáo dục, phổ biến, giải thích, hướng dẫn chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và nhân dân nhận thức được tầm quan trọng của việc phân giới, cắm mốc, để người dân tham gia giữ gìn, bảo vệ tốt cột mốc chủ quyền của quốc gia.

Ngài Cheang Am cũng ghi nhận và cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền tỉnh Tây Ninh đối với tỉnh Svay rieng trong thời gian qua như giúp sửa chữa đường sá, xây dựng cầu, khám và điều trị bệnh cho dân nghèo, đào tạo chuyên viên kỹ thuật trong lĩnh vực nông, công nghiệp, trồng mía, đào tạo học sinh, sinh viên trong lĩnh vực về y tế...


Tin, ảnh: Lê Đức Hoảnh (TTXVN)