11:15 29/11/2011

Tây Ban Nha hỗ trợ Việt Nam phát triển du lịch bền vững

Ngày 29/11, tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, ông Hồ Anh Tuấn và Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha, ông Fernando Curcio Ruigómez đã ký kết văn kiện dự án phát triển du lịch bền vững.

Ngày 29/11, tại Hà Nội, thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, ông Hồ Anh Tuấn và Đại sứ Vương quốc Tây Ban Nha, ông Fernando Curcio Ruigómez đã ký kết văn kiện dự án “Tăng cường năng lực ngành du lịch Việt Nam trong thực hiện Chiến lược phát triển du lịch giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030, tập trung vào các chính sách có trách nhiệm xã hội”.





Dự án thực hiện từ năm 2011-2012 với tổng vốn 400.000 Euro và thực hiện tại các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang… Dự án sẽ thực hiện các khoá tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các tỉnh, cộng đồng dân cư; xây dựng mô hình thí điểm phát triển du lịch làng nghề thủ công truyền thống, dự lịch bền vững với sự tham gia của phụ nữ; hướng phát triển sản phẩm du lịch mới theo hướng du lịch có trách nhiệm, hệ thống công nhận du lịch xanh, du lịch sinh thái; sổ tay hướng dẫn và quản lý phát triển du lịch biển Việt Nam.





Được biết, từ năm 2002, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Tây Ban Nha đã được triển khai cấp Chính phủ. Lượng khách  Tây Ban Nha đi du lịch Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao. Năm 2010, có hơn 29.600 lượt khách Tây Ban Nha đến Việt Nam, tăng gần 40% so với năm 2009.




Xuân Cường