06:07 09/06/2012

Tây Ban Nha bị hạ ba bậc tín nhiệm

Ngày 8/6, cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã trở nên trầm trọng hơn, sau khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng Fitch “thẳng tay” hạ ba bậc tín nhiệm của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẵn sàng hành động cứu Tây Ban Nha.

Ngày 8/6, cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã trở nên trầm trọng hơn, sau khi tổ chức xếp hạng tín nhiệm tín dụng Fitch “thẳng tay” hạ ba bậc tín nhiệm của Tây Ban Nha. Trong bối cảnh đó, các lãnh đạo châu Âu tuyên bố sẵn sàng hành động cứu Tây Ban Nha.


Sau khi bị hạ bậc, hạng tín nhiệm tín dụng của Tây Ban Nha chỉ ở mức BBB và nước này chỉ còn hai bậc nữa là xuống đến mức “vỡ nợ”. Triển vọng của Tây Ban Nha cũng bị Fitch đánh giá là “tiêu cực”, nghĩa là nước này có thể bị hạ bậc tiếp trong những tháng tới.


Trong một thông báo, Fitch cho rằng triển vọng tiêu cực của Tây Ban Nha phản ánh các rủi ro gắn liền với cuộc khủng hoảng đang tồi tệ đi ở Eurozone. Theo Fitch, các ngân hàng Tây Ban Nha sẽ cần một khoản tiền cứu trợ khoảng 60 tỷ euro, thậm chí 100 tỷ euro trong trường hợp khủng hoảng trầm trọng hơn. Fitch nhận định Tây Ban Nha sẽ phải nhờ sự hỗ trợ của châu Âu trong cứu trợ hệ thống ngân hàng, đồng thời dự báo nước này sẽ vẫn tiếp tục suy thoái trong năm nay và năm tới.


Ngay sau khi Tây Ban Nha bị hạ bậc tín nhiệm, Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng ngày tuyên bố, châu Âu sẵn sàng hành động nhằm đảm bảo ổn định tại Eurozone. Người đứng đầu nhóm các bộ trưởng tài chính Eurozone, ông Jean-Claude Juncker, cũng tuyên bố Eurozone sẵn sàng trợ giúp các ngân hàng của Tây Ban Nha, nếu Mađrít yêu cầu.

 

T.D