Xây dựng sản phẩm của doanh nghiệp cựu chiến binh đạt chất lượng cao

Sáng 21/12, tại Hậu Giang, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động giai đoạn 2020 - 2023 Cụm thi đua số 9 Tây Nam Bộ.

Chú thích ảnh
Tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nhân cựu chiến binh gương mẫu sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020 - 2023”. 

Theo ông Nguyễn Tấn Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 Tây Nam Bộ, thời gian qua, các tổ chức Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh 13 tỉnh, thành phố trong Cụm đã phối hợp hoạt động với Hội Cựu chiến binh các cấp có hiệu quả, thực hiện tốt chức năng làm cầu nối giao lưu, liên kết, xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp cựu chiến binh trong khu vực và cả nước.

Các doanh nghiệp do cựu chiến binh làm chủ đã duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, có doanh nghiệp phát triển khá, chấp hành tốt các quy định pháp luật về kinh tế; kết hợp tốt sản xuất kinh doanh, làm kinh tế với công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa, góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, năm 2024, Cụm thi đua số 9 tiếp tục xây dựng tổ chức các tổ chức Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu chiến binh vững mạnh, hoạt động hiệu quả; duy trì tốt chế độ gặp gỡ, trao đổi, thường xuyên thông tin để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của hội viên.

Cụm tiếp tục động viên doanh nghiệp cựu chiến binh mở rộng đầu tư, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, tạo nhiều việc làm cho người lao động, làm giàu chính đáng; chú trọng việc trao đổi hàng hóa hai chiều, đa chiều trong và ngoài nước, tạo sân chơi cho các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; coi trọng sản phẩm của các doanh nghiệp cựu chiến binh đạt chất lượng cao để xây dựng nhóm sản phẩm mang thương hiệu Cựu chiến binh đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Đại diện tập thể Cụm thi đua số 9 ký giao ước thi đua. 

Đồng thời, Cụm tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nguồn tài chính bảo đảm cho các tổ chức Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh hoạt động; khuyến khích các doanh nghiệp cựu chiến binh kết hợp làm kinh tế với thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tích cực hỗ trợ giữa các hội viên, các doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; tích cực thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo, phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội bằng những việc làm thiết thực.

Toàn Cụm thi đua số 9 có 7 tổ chức Hội Doanh nhân cựu chiến binh do UBND tỉnh, thành phố quyết định thành lập, 6 tổ chức Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh do Hội Cựu chiến binh tỉnh quyết định thành lập, với trên 270 doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, 590 hợp tác xã, 478 tổ hợp tác và trên 300 trang trại do cựu chiến binh, cựu quân nhân làm chủ, tham gia sản xuất, kinh doanh.

Các tổ chức Hội, Câu lạc bộ Doanh nhân cựu chiến binh các tỉnh, thành phố đã chủ động giao lưu, xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành  phố trong Cụm và toàn quốc. Một số tỉnh chú trọng trao đổi hàng hóa hai chiều, đa chiều như Đồng Tháp, Bến Tre, Long An kết nối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương…

Tổng doanh thu giai đoạn 2020 - 2023 của hội viên Cụm thi đua số 9 ước đạt 16.477 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước 339 tỷ đồng.

Các tổ chức Hội, Câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh đóng góp trên 44,8 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. Trong những năm bùng phát dịch COVID-19, các doanh nghiệp cựu chiến binh đã ủng hộ trên 14,5 tỷ đồng tiền mặt và trên 3,1 tỷ đồng hàng hóa, vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2023. 

Dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2023; tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Doanh nhân cựu chiến binh gương mẫu sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2020 - 2023”.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Các cựu chiến binh Việt Nam tại Đức phát huy truyền thống và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ
Các cựu chiến binh Việt Nam tại Đức phát huy truyền thống và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, hòa chung không khí tưng bừng ở trong nước nhân kỷ niệm ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tối 17/12, các cựu chiến binh Việt Nam và cộng đồng kiều bào tại Đức đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 79 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN