Quân dân biên giới đón Xuân sớm

Ngày 11/1, tại bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ, huyện Mường Tè, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND huyện Mường Tè tổ chức chương trình “Xuân biên giới ấm lòng dân bản”.

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tặng ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc cho người dân biên giới bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ.

Thò Ma là bản đầu tiên và là bản điểm đại diện cho 44 bản biên giới tổ chức chương trình.

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như: Quân dân gói bánh chưng xanh tặng hộ nghèo; tổ chức gian hàng 0 đồng cho người dân lựa chọn các nhu yếu phẩm, quần áo chuẩn bị cho ngày Tết; tặng quà học sinh, gia đình khó khăn; liên hoan văn nghệ, thi các trò chơi dân gian kéo co, đẩy gậy…

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu tặng quà cho các gia đình khó khăn tại chương trình. 

Ông Vàng A Phà, Trưởng bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ cho biết: Dân tin tưởng vào bộ đội, cùng nhau giữ bản, giữ vùng đất biên giới để người dân sinh sống yên bình, phát triển kinh tế. Ông Phà mong nhà nước đầu tư, hỗ trợ hơn nữa để giúp người La Hủ thoát nghèo vươn lên có cuộc sống ấm no.

Chú thích ảnh
Gian hàng 0 đồng cho bà con sắm nhu yếu phẩm phục vụ Tết. 

Bản Thò Ma là bản giáp biên giới, có 60 hộ dân sinh sống với 99% là người La Hủ. Toàn bản có 9 đảng viên. Bản có tỷ lệ đói nghèo cao với 42/60 hộ nghèo, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động rất ý nghĩa của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu nhằm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn các xã biên giới.

Chú thích ảnh
Quân y Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu khám chữa bệnh cho bà con tại bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ trong chương trình. 

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu chia sẻ: Đóng chân trên địa bàn, những năm qua, đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ luôn bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình cơ sở để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ngoài công tác chuyên môn, bộ đội Biên phòng còn giúp dân phát triển kinh tế, dạy chữ cho đồng bào; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều cách làm hay để từng bước xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, ở nơi biên cương Tổ quốc, quân dân một lòng, bảo vệ tốt chủ quyền biên giới, an ninh quốc gia. Đây cũng là tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Biên phòng Lai Châu với nhân dân.

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu, gói bánh chưng cùng người dân bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ. 

Pa Vệ Sủ là xã biên giới của huyện Mường Tè. Nơi đây có 9 dân tộc anh em sinh sống. Trong đó dân tộc La Hủ chiếm 94% tổng dân số toàn xã, là dân tộc có điều kiện kinh tế khó khăn đặc biệt (tỉ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm 68,7%).

Những năm gần đây, đời sống của người dân chuyển biến rõ rệt. Đảng và Nhà nước dành sự quan tâm đặc biệt khi đầu tư nhiều cơ sở vật chất, hạ tầng, giáo dục cho vùng biên giới. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 đã giảm gần 11% so với năm 2022. Xã đạt 10/19 tiêu chí về nông thôn mới. Đây là điều đáng mừng đối với cán bộ và nhân dân xã Pa Vệ Sủ.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ biên phòng và người dân bản Thò Ma, xã Pa Vệ Sủ thi nhảy bao bố. 

Đến nay xã Pa Vệ Sủ thành lập được 7 tổ tự quản đường biên, cột mốc với 35 thành viên tham gia tự quản 18 km đường biên và 5 mốc quốc giới; 12 tổ tự quản an ninh trật tự; 524 hộ ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới"…

Bằng sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm cao, đồng bào dân tộc La Hủ ở xã vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, cấp ủy chính quyền vượt qua mọi khó khăn, thách thức, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Oanh (TTXVN)
Nghĩa tình không biên giới
Nghĩa tình không biên giới

Với đường biên giới dài gần 100 km giáp với tỉnh Kandal và Takeo của Vương quốc Campuchia, An Giang luôn thực hiện tốt quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương giáp biên. Nhờ đó, nhân dân khu vực biên giới hai nước đã có điều kiện hợp tác, phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN