Lâm Đồng đẩy mạnh trồng rừng, trồng cây phân tán

Ngày 13/5, tại thành phố Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ phát động trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2017. Đại diện Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo người dân đã tham dự lễ phát động.

Đoàn viên thanh niên trồng cây tại các khu vực đất trống trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN

Ngay trong ngày 13/5, 1.000 cây xanh đã được trồng trong khuôn viên Bệnh viện Nhi Lâm Đồng và Ký túc xá Đại học Đà Lạt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Tiến sỹ Phạm S cho biết: Nhiều năm qua, tỉnh Lâm Đồng nói chung và thành phố Đà Lạt nói riêng đã thực hiện trồng rừng, trồng cây phân tán có hiệu quả, góp phần giữ vững độ phủ rừng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện nay là 53,1%, còn thành phố Đà Lạt đã được trao danh hiệu là Thành phố bền vững môi trường ASEAN. Năm nay, toàn tỉnh Lâm Đồng trồng 2.783 ha rừng và 143.400 cây phân tán, cây che bóng, đồng thời chăm sóc rừng trồng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 53,7%.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, theo kế hoạch, năm nay, riêng thành phố Đà Lạt trồng 60.000 cây phân tán và 100 ha rừng tập trung. Cán bộ và nhân dân thành phố Đà Lạt tiếp tục xác định việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là hành động thiết thực góp phần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây cũng là việc làm cụ thể để thành phố Đà Lạt ngày càng có nhiều tuyến đường và khu dân cư xanh - sạch - đẹp; giữ vững tên gọi Đà Lạt là thành phố trong rừng và rừng trong thành phố.

Cũng theo ông Tôn Thiện San: Đối với thành phố Đà Lạt, rừng và cây xanh là tài sản vô cùng quý giá, tạo cho thành phố một môi trường, khí hậu ôn hòa độc đáo, cảnh quan xinh đẹp, mang lại những giá trị đặc biệt về du lịch, nghỉ dưỡng và sản xuất ra nhiều loại nông sản đặc trưng như rau, hoa.


Hiện, thành phố Đà Lạt có khoảng gần 20.000 ha rừng. Đà Lạt cũng là thành phố duy nhất của Việt Nam dành khoảng không gian 3 m bên trong vỉa hè của các tuyến phố chính để trồng hoa, cỏ…

Từ năm 2007 đến nay, thành phố Đà Lạt đã trồng được hơn 850 ha rừng tập trung và hơn 450.000 cây phân tán, xây dựng nhiều công viên xanh, làm cho Đà Lạt trở thành một trong những thành phố xanh nhất của Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á.

Ly Kha (TTXVN)
Phạt tù 11 bị cáo lập khống dự án trồng rừng, chiếm đoạt 863 tỷ đồng
Phạt tù 11 bị cáo lập khống dự án trồng rừng, chiếm đoạt 863 tỷ đồng

Sau 1 tuần mở phiên tòa xét xử, sáng 18/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 11 bị cáo trong vụ án lập khống dự án trồng rừng ở Nghệ An để chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN