“Đòn bẩy” tài chính giúp dân nghèo vươn lên

Thời gian qua, nguồn vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lâm Đồng chính là “đòn bẩy” tài chính giúp các đối tượng trong huyện giảm nghèo bền vững và không ít hộ đã vươn lên khá giả.

Mặc dù Tây Nguyên đang vào mùa mưa dầm đầu tháng 11 nhưng cũng không ngăn cản được những bước chân của cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) đến những vùng sâu, vùng xa để trao những nguồn vốn đến với những hộ dân còn khốn khó.

Gia đình bà Ka Sel ở xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dươnglà tấm gương làm kinh tế thoát nghèo.

Xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương là vùng có tỷ lệ đồng bào dân tộc cao, tỷ lệ nghèo những năm trước cao nhưng nhờ có nguồn vốn của NHCSXH, nhiều hộ nghèo, cận nghèo đã vươn lên. Chúng tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự vươn lên nhanh chóng của gia đình bà Ka Sel (60 tuổi, ngụ tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương) là một trong những tấm gương thoát nghèo. 

Ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đạ Ròn chia sẻ: Gia đình bà Ka Sel trước đây rất nghèo do đông con, đất sản xuất ít, thu nhập chính của gia đình chủ yếu từ những đồng tiền ít ỏi đi làm thuê nhưng không ổn định. Từ năm 2015, gia đình này vẫn thuộc hộ nghèo của xã. Nhờ chăm chỉ, chịu khó làm ăn lại có thêm nguồn vốn vay ưu đãi theo diện hộ nghèo, gia đình bà mạnh dạn vay thêm từ các nguồn khác để phát triển kinh tế. 

Có được nguồn vốn, gia đình đã đầu tư chăn nuôi bò. Đến nay, gia đình bà có thêm số đàn con bê con và có nguồn vốn để đầu tư trồng trọt. Đặc biệt từ nguồn thu nhập của gia đình, bà đã gửi tiết kiệm NHCSXH mỗi tháng 2 triệu đồng. Bà Ka Sel cho biết: “Tôi may mắn được các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện và tôi luôn luôn cố gắng làm sao để nhanh chóng trả hết vốn vay được từ nguồn ưu đãi của Nhà nước”.

Cùng làng với bà Ka Sel cũng có nhiều hộ đã vươn lên khá giả từ nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển chăn nuôi bò sữa hay sản xuất hoa màu. Căn nhà khang trang vừa mới hoàn thành của cựu chiến binh Lê Văn Khanh, Suối Thông B2, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương cũng là một minh chứng cho hiệu quả từ nguồn vốn này.

Thông qua Hội Cựu chiến binh và NHCSXH, ông Khanh đã được vay 30 triệu (năm 2012) để đầu tư chăn nuôi bò sữa. Từ 1 - 2 con bò sữa hiện nay gia đình đã phát triển lên 17 con bò, trong đó 10 con đang khai thác sữa. 

Ông Lê Văn Khanh cho biết: Chăn nuôi bò sữa hiện được xem là nghề đem lại thu nhập khá ổn định cho người nuôi. Với 10 con bò đang khai thác sữa, cho năng suất 2 tạ sữa/ngày, giá bán 14.000 đồng/kg, doanh thu mỗi ngày được gần 3 triệu đồng.

Cùng với chăn nuôi, gia đình còn sản xuất thêm rau màu,thu nhập ổn định. Trong khi đó, gia đình anh Trần Nam Phi, ngụ tại Suối Thông B2, xã Đạ Ròn, trước đây cũng là hộ cận nghèo, sau khi được vay 30 triệu đồng để đầu tư trồng chuối đặc sản Laba. Hiện doanh thu từ bán chuối Laba bình quân mỗi tháng từ 50 - 60 triệu đồng. 

“Mỗi gia đình, mỗi cách làm riêng, nhưng điểm chung là họ không chỉ đã thoát nghèo mà còn trở nên khá giả”, ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đạ Ròn cho biết. 

Bà Nguyễn Thị Huệ, Phó Giám đốc NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong 13 năm qua, thông qua 13 chương trình tín dụng chi nhánh đã chuyển tải hơn 2.572 tỷ đồng cho hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, giảm nghèo… 

Hoạt động cho vay vốn ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội trong những năm qua của đơn vị đã có những tác động tích cực vào các chính sách, chương trình, dự án lớn của Trung ương, của tỉnh đang triển khai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới… 

Đồng thời, góp phần không nhỏ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh.

Để có được kết quả tốt như vậy, có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ cấp tỉnh đến chính quyền cấp xã để chuyển tải vốn đến các đối tượng chính sách. Thông qua đó, đã bình xét đúng đối tượng, đôn đốc thu hồi nợ khó đòi, bố trí giao dịch thuận lợi…”. 

Điều đặc biệt, trong cộng đồng người nghèo vay vốn của NHCSXH sau đó phát triển kinh tế và chính họ lại gửi tiết kiểm cho ngân hàng chính sách. Hiện dư nợ tiết kiệm tiền gửi toàn tỉnh đạt trên 11 tỷ đồng, trong đó có 95% hộ có vay vốn của NHCSXH”, bà Nguyễn Thị Huệ cho hay. 

Trong quá trình triển khai chính sách tín dụng ưu đãi, đơn vị không chỉ thực hiện giải ngân cho vay mà còn tư vấn, định hướng các hộ sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức phổ biến, hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, nâng cao thu nhập; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi tại các địa phương, các tổ tiết kiệm và vay vốn, hộ vay vốn, tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác…

Tại Hội nghị giảm nghèo năm 2016, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã đánh giá công tác giảm nghèo của tỉnh trong những năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của NHCSXH. Đây thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Lâm Đồng từ 12,60% năm 2011 xuống còn 1,74% vào cuối năm 2015, phấn đấu hết năm nay giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,9%. Nếu so với tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới điều tra vào đầu năm 2016, thì tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 gần bằng 53% của năm 2011, cho thấy tính hiệu quả, bền vững trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.



Có thể nói, với phương thức cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, NHCSXH tỉnh Lâm Đồng không những đưa đồng vốn đến người nghèo và các đối tượng chính sách để tổ chức sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu mà còn góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia cho vay vốn ủy thác.

Bài và ảnh: Đặng Tuấn
Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành (Trà Vinh) đã triển khai rất nhiều chương trình, dự án hỗ trợ hộ nghèo về vật chất và tinh thần, hướng đến mục tiêu giảm nghèo căn cơ, lâu dài cho đồng bào dân tộc Khmer.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN