Điểm sáng 'Tổ phụ nữ nòng cốt' ở làng Kê

Làng Kê thuộc thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã thành lập "Tổ phụ nữ nòng cốt" làm tốt công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự công cộng trên địa bàn.

Người dân của làng Kê được tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Tổ phụ nữ nòng cốt" làng Kê có 5 chị đều là người dân tộc J'rai. Các chị được bồi dưỡng những kỹ năng cơ bản trong việc nắm bắt tình hình và phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với trình độ nhận thức cũng như tập quán của người J'rai.

Chị Kpă Len, Tổ trưởng "Tổ phụ nữ nòng cốt" ở làng Kê cho biết: Nhiệm vụ của 5 thành viên trong tổ trước hết là xây dựng gia đình không có thành viên tham gia với kẻ xấu và có trách nhiệm cao trong việc tố giác tội phạm. Có như thế, mỗi khi nói chuyện với chị em, họ mới nghe và đồng thuận hưởng ứng. Tổ thường xuyên họp bàn công việc theo từng quý và phân công mỗi chị phụ trách những điểm "nóng" về gây rối trật tự công cộng.

Với phương châm "đi từng ngõ - gõ từng nhà", các thành viên của tổ nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em, trên cơ sở đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Chính phủ, đồng thời vạch rõ âm mưu của kẻ xấu lợi dụng chính sách, tôn giáo, dân tộc để chia rẽ khối đại đoàn kết, kích động dân làng gây rối trật tự công cộng...

Những năm qua, "Tổ phụ nữ nòng cốt" đã bám sát sinh hoạt của từng hộ và tiếp cận được các đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho kẻ xấu để tuyên truyền, vận động. Các chị đã cảm hóa được 8 đối tượng cầm đầu của các tổ chức phản động quay trở lại gia đình và buôn làng, tập trung lao động sản xuất cùng cộng đồng.

Được tuyên truyền vận động, anh K'Pui Hậu, có thời gian đi theo kẻ xấu, nay đã trở lại với cuộc sống gia đình, tích cực lao động sản xuất.

K'Pui Hậu tâm sự: Trước đây, mình nghe lời kẻ xấu trốn vào rừng nhiều tháng liền. Ở rừng khổ lắm, vợ con không mang cơm tiếp tế, phải chịu đói, chịu khát... Các chị trong "Tổ phụ nữ nòng cốt" của làng Kê đã giúp mình thấy được âm mưu xấu xa của bọn phản động là cố tình chia rẽ mối đoàn kết dân tộc. Mình thấy sai, mình sửa, giờ mình cùng vợ con chăm lo làm ăn.

"Tổ phụ nữ nòng cốt" còn tích cực vận động phụ nữ trong làng thực hiện tốt các cuộc vận động "xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch". Hàng năm, thông qua công tác bình bầu, 75% số hộ đã đạt các tiêu chí của cuộc vận động. Chị em trong làng còn tự nguyện hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống với tinh thần "lá lành đùm lá rách", "thương người như thể thương thân"...

Làng Kê có 145 hộ với 700 nhân khẩu, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc J'rai; có 55% số hộ theo đạo Tin lành miền Nam Việt Nam. Trước đây, tình hình an ninh trật tự trong làng còn nhiều phức tạp, một số người nhẹ dạ cả tin đã nghe theo lời kích động của kẻ xấu... Làng Kê nay đã trở lại yên bình, bà con tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Chị Đào Ánh Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Chư Sê cho biết: "Tổ phụ nữ nòng cốt" ở làng Kê là "điểm sáng" cần được nhân rộng. Thị trấn Chư Sê hiện có 6 làng đồng bào dân tộc thiểu số đã hình thành được "Tổ phụ nữ nòng cốt". Để hoạt động hiệu quả như ở làng Kê, Hội Phụ nữ thị trấn đang có kế hoạch phối hợp với các đơn vị chức năng mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức trong công tác tuyên truyền, vận động để cộng đồng làm theo.

Bài và ảnh: Văn Thông (TTXVN)
Phụ nữ J'rai và Bahnar xây dựng buôn làng giàu đẹp
Phụ nữ J'rai và Bahnar xây dựng buôn làng giàu đẹp

Ngày 19/4/1946, Bác Hồ đã gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại Pleiku (Gia Lai). Đây là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn lao của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Phụ nữ người J'rai và Bahnar ở Gia Lai - trụ cột của mỗi gia đình đã thấm nhuần những lời căn dặn trong thư của Bác, đoàn kết một lòng cùng nhau chống giặc ngoại xâm và xây dựng cuộc sống ở buôn làng yên bình, no ấm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN