11:11 19/11/2012

Tàu vũ trụ Soyuz TMA-05M hạ cánh an toàn

Sáng 19/11, Tàu vũ trụ Soyuz TMA-05M của Nga, quay về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã hạ cánh an toàn xuống một địa điểm ở khu vực thảo nguyên của Kazakhstan (Cadắcxtan).

Sáng 19/11, Tàu vũ trụ Soyuz TMA-05M của Nga, quay về từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đã hạ cánh an toàn xuống một địa điểm ở khu vực thảo nguyên của Kazakhstan (Cadắcxtan).

 

Trung tâm quản lý bay của Nga cho biết Soyuz TMA-05M trở về Trái Đất cùng với phi hành đoàn gồm nhà du hành vũ trụ người Nga Yuri Malenchenko, nhà du hành người Mỹ Sunita Williams và nhà du hành vũ trụ Nhật Bản Akihiko Hoshide. Ba nhà du hành này đã ở trên ISS 125 ngày đêm. Hiện tất cả phi hành đoàn đều cảm thấy khỏe mạnh.

 

Trong khoảng thời gian làm việc trên ISS từ tháng Bảy đến nay, "bộ ba" nhà du hành vũ trụ này đã hoàn thành khối lượng công việc không lồ như; nhiều lần ra ngoài khoảng không vũ trụ để thực hiện các chương trình nghiên cứu, giúp tàu chở hàng tự động ATV-3 của châu Âu tách khỏi ISS, thực hiện nhiều công việc liên quan đến các tàu vận tải "Tiến bộ", tiếp nhận tàu vũ trụ Soyuz TMA-06M...., cũng như tiến hành hơn 40 nghiên cứu khoa học trên ISS. Hiện công việc trên ISS do các nhà du hành vũ trụ Kevin Fort người Mỹ, Oleg Novitsky và Yevgeny Tarelkin người Nga, đảm nhận.

 

Theo kế hoạch, "bộ ba" mới cùng với tàu vũ trụ Soyuz TMA-07M sẽ được phóng lên ISS vào ngày 19/12 tới từ sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan. Tham gia đội bay này sẽ có nhà du hành của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) Tom Marshburn, Chris Hadfield từ Cơ quan hàng không vũ trụ Canada và nhà du hành Nga Roman Romanenko.

 

Sau khi tàu con thoi của Mỹ chấm dứt chương trình bay vào vũ trụ hồi năm ngoái thì các tàu Soyuz của Nga là phương tiện duy nhất vận chuyển phi hành đoàn quốc tế lên ISS.

 

 

TTXVN/Tin tức