11:08 10/11/2011

Tàu vũ trụ Nga mắc kẹt trong khí quyển Trái đất

Tàu không gian không người lái mà Nga vừa phóng sáng ngày 9/11 với sứ mệnh khám phá Sao Hỏa đã mắc kẹt trong khí quyển Trái đất. Vậy là chương trình đầy tham vọng của người Nga tưởng như đã khởi động thành công lại nếm mùi thất bại.

Tàu không gian không người lái mà Nga vừa phóng sáng ngày 9/11 với sứ mệnh khám phá Sao Hỏa đã mắc kẹt trong khí quyển Trái đất. Vậy là chương trình đầy tham vọng của người Nga tưởng như đã khởi động thành công lại nếm mùi thất bại.

Theo Cơ quan vũ trụ Nga (RSA), Trạm liên hành tinh tự động “Phobos-Grunt” đã được phóng vào vũ trụ vào lúc 3 giờ 16 phút (giờ Hà Nội) và tách thành công khỏi tên lửa đẩy Zenit, tuy nhiên, động cơ đẩy của tàu lại không thể khai hỏa để có thể đưa tàu đi tiếp về phía sao Hỏa.

Các kỹ sư của RSA sẽ có khoảng 3 ngày để đưa con tàu ra khỏi nơi mắc kẹt và hướng tới sao Hỏa sau đó pin của tàu sẽ cạn và con tàu đối mặt với nguy cơ biến thành một mảnh rác vũ trụ mới.

Mục tiêu của tàu là đáp xuống bề mặt vệ tinh Phobos của sao Hỏa, thu thập mẫu đất và mang trở về Trái đất. Đây là một dự án phức tạp nhất trong số những dự án đã được thực hiện tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Liên Xô trước đây và Nga, với chi phí gần 170 triệu USD.

Q.T