01:10 21/01/2011

Tàu Việt Nam bị cướp ngoài khơi Ôman

Lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU Navfor) ngày 20/1 cho biết, một tàu chở hàng của Việt Nam có khả năng đã bị cướp ở khu vực ngoài khơi thủ đô Maxcát của Ôman.

Lực lượng chống cướp biển của Liên minh châu Âu (EU Navfor) ngày 20/1 cho biết, một tàu chở hàng của Việt Nam có khả năng đã bị cướp ở khu vực ngoài khơi thủ đô Maxcát của Ôman.

Ảnh: EU Navfor


Hãng tin AFP (Pháp) dẫn thông báo của EU Navfor cho biết, con tàu mang tên Hoàng Sơn Sun (ảnh), trọng tải 22.835 tấn, mang cờ Mông Cổ bị bắt cóc cùng với 24 thủy thủ người Việt Nam khi đang cách thành phố Maxcát 520 hải lý về phía đông nam. Không có thêm thông tin chi tiết nào về vụ cướp tàu này.

Hiện có 30 tàu và 724 con tin đang bị hải tặc Xômali cầm giữ. Cơ quan chống hải tặc thế giới (IMB) hồi đầu tuần này cho biết số vụ tấn công của hải tặc trong 4 năm qua liên tục tăng. Trong năm 2010 có 445 vụ tấn công, tăng 10% so với năm 2009. Số thủy thủ bị bắt làm con tin tăng từ 188 người vào năm 2006 lên 1.050 vào năm 2009 và 1.181 vào năm 2010. Theo IMB, hải tặc Xômali gây ra 92% số vụ bắt cóc tàu biển trong năm 2010, với 49 tàu bị tấn công và 1.016 thủy thủ bị bắt cóc.

Minh Đức