11:10 21/11/2012

Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, ngày 20/11, bốn tàu hải giám Trung Quốc đã neo đậu trong vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông trong gần 5 giờ. Phía Nhật Bản đã đưa ra phản đối chính thức về vụ việc này.

Theo hãng tin Kyodo, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết, ngày 20/11, bốn tàu hải giám Trung Quốc đã neo đậu trong vùng lãnh hải của Nhật Bản gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, trên Biển Hoa Đông trong gần 5 giờ. Phía Nhật Bản đã đưa ra phản đối chính thức về vụ việc này.

 

Tàu hải giám của Trung Quốc tại khu vực gần quần đảo tranh chấp với Nhật hôm 25/10. Ảnh: AFP-TTXVN

 

JCG cho biết các tàu Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản lúc khoảng 11 giờ và rời đi khoảng 15 giờ 40 phút. Sau đó, những tàu này neo đậu ở vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đã phát thông điệp yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi lãnh hải Nhật Bản, tuy nhiên, một tàu Trung Quốc đã trả lời qua hệ thống phát thanh rằng các quần đảo nói trên là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng gửi thông điệp yêu cầu JCG rời khỏi vùng lãnh hải của Trung Quốc ngay lập tức. Đây là lần thứ 12 tàu Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tranh chấp với Nhật Bản kể từ sau khi Tokyo mua ba trong số năm đảo thuộc chuỗi đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 

Ông Shinsuke Sugiyama, Vụ trưởng Vụ Châu Á và Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, đã gọi điện thoại cho Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo Hàn Chí Cường để phản đối, yêu cầu các tàu Trung Quốc rời vùng biển Nhật Bản ngay lập tức và Bắc Kinh không được tái diễn vụ việc tương tự. Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, phía Trung Quốc đã bác bỏ lời phản đối của Nhật Bản và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông này.

 

Cùng ngày, tại cuộc gặp Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Pnom Penh - Campuchia, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đã tỏ thái độ cứng rắn khi đưa ra lời cảnh báo đối với các hoạt động của Trung Quốc ở các vùng biển lân cận. Ông Noda cho rằng liên minh Nhật-Mỹ cần phối hợp để đối phó với các hành động của Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Noda cho biết Tokyo đang giải quyết các bất đồng với Bắc Kinh một cách điềm tĩnh vì quan hệ Nhật-Trung là một trong những mối quan hệ song phương quan trọng nhất của Nhật Bản. Về phía Mỹ, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes cho biết Washington tin tưởng rằng cách tốt nhất để giải quyết bất đồng là tránh những hành động cứng rắn và những hiểu lầm có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng.

 

 

TTXVN/Tin tức