03:16 15/03/2012

Tàu Titanic “tái sinh”

Thành phố Belfast (Bắc Ailen), nơi đóng con tàu huyền thoại Titanic, cuối tháng 3 này sẽ mở cửa một địa điểm du lịch cho phép du khách được trải nghiệm những điều thật nhất về Titanic nhân dịp 100 năm thảm kịch Titanic.

Thành phố Belfast (Bắc Ailen), nơi đóng con tàu huyền thoại Titanic, cuối tháng 3 này sẽ mở cửa một địa điểm du lịch cho phép du khách được trải nghiệm những điều thật nhất về Titanic nhân dịp 100 năm thảm kịch Titanic.

Trung tâm Titanic Belfast nhìn từ xa. Ảnh: Internet


Địa điểm này mang tên Trung tâm du khách Titanic Belfast, được dựng lên từ chính xưởng đóng tàu Harland & Wolff – nơi bắt đầu đóng con tàu Titanic vào ngày 31/3/1909. Nó là một bảo tàng kể lại câu chuyện về con tàu từ khi bắt đầu được đóng ở Belfast vào những năm ngành công nghiệp đóng tàu bùng nổ ở đây, cho đến khi được hạ thủy, thực hiện chuyến đi đầu tiên, bị chìm và những chuyện xung quanh đó.

Trung tâm này là một tòa nhà 6 tầng, được bọc bằng nhôm. Bốn góc trông như bốn mũi tàu, mỗi góc to bằng mũi tàu Titanic. Đứng ở góc nào, người ta cũng nhìn thấy tòa nhà tỏa ra ánh sáng lung linh.

Bên trong trung tâm, công nhân đang hoàn thành nốt những công việc cuối cùng trước ngày khai trương 31/3.

Mặc dù trên thế giới có rất nhiều địa điểm thu hút khách du lịch liên quan đến tàu Titanic, nhưng khác với Belfast, những địa điểm này không có liên hệ gì với con tàu này cả.

Với công trình này, Belfast hi vọng sẽ kéo được khách du lịch tới đây. Ông Claire Bradshaw, Giám đốc tiếp thị trung tâm Titanic Belfast, tự hào: “Đây là một thời kỳ hoàn toàn mới. Đây giống như tháp Eiffel của chúng tôi. Đã đến lúc mọi người trên toàn thế giới thay đổi cách nhìn về thành phố của chúng tôi”.

Ông Tim Husbands, Giám đốc điều hành Titanic Belfast, khẳng định đây sẽ là nơi lớn nhất và duy nhất có thể kể cho du khách những câu chuyện chân thực về Titanic.

Đây sẽ không phải là một bảo tàng khô khan, vô vị. Du khách sẽ được sống lại lịch sử Titanic với hàng loạt hình ảnh, âm thanh thông qua máy tính, các hiệu ứng đặc biệt, màn hình cảm ứng tương tác.

Đến với Titanic Belfast, du khách có thể nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy xưởng đóng tàu Harland & Wolff. Với hiệu ứng 3D, du khách có cảm giác như đang đi thẳng từ phòng điều khiển khổng lồ lên boong tàu… Còn trong khu vực kể về vụ chìm tàu, du khách sẽ thấy ánh sáng mờ nhạt, nhiệt độ giảm đột ngột và họ được sống trong cảm giác kinh hoàng.

Ngoài ra, Titanic Belfast còn có một kho dữ liệu về thủy thủ đoàn và hành khách.

Titanic Belfast hi vọng hút được 425.000 khách trong năm đầu tiên và có thể bán trước được 80.000 vé vào cửa.


Thùy Dương