02:12 15/02/2012

Tàu sân bay Mỹ lại đi qua eo biển Hormuz

Một tàu sân bay khác của Mỹ ngày 15/2 lại đi qua eo biển Hormuz hơn 1 tháng sau khi Iran cảnh báo tàu USS John C. Stennis không được quay lại vùng biển này.

Một tàu sân bay khác của Mỹ ngày 14/2 lại đi qua eo biển Hormuz hơn 1 tháng sau khi Iran cảnh báo tàu USS John C. Stennis không được quay lại vùng biển này.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh Internet.


Sau USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln – thuộc biên chế Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ đóng tại vùng Vịnh - đã đi qua eo biển Hormuz, với tàu khu trục Cape St George hộ tống.

“Nếu chỉ nghe giọng điệu của người Iran, người ta có thể nghĩ rằng có một số căng thẳng. Hiển nhiên là chúng tôi quan tâm đến điều này khi đi qua (eo biển Hormuz), nhưng đây chỉ là một hoạt động bình thường của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có ý định duy trì Hormuz là tuyến đường biển chuyên nghiệp và liên tục”, đô đốc Troy Shoemaker, tư lệnh đội tàu khu trục USS Abraham Lincoln, cho biết.

Trước đó, một tư lệnh khác của hải quân Mỹ tại vùng Vịnh đã phát biểu rằng, Iran đang tăng cường hải quân tại vùng Vịnh và chuẩn bị các thuyền tốc độ nhanh, có thể sử dụng để tấn công liều chết. Tuy nhiên, hải quân Mỹ luôn sẵn sàng ngăn cản Têhêran phong tỏa eo biển chiến lược này của thế giới.

Iran từng đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển tới 1/3 lượng dầu thô thương mại trên toàn cầu nếu phương Tây áp đặt thêm các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành xuất khẩu dầu thô của nước này.

T.H