04:10 02/04/2015

Tàu hỏa kéo lê người đàn ông hơn 200m

Một người đàn ông ngồi trên đường ray đã bị tàu hỏa chạy tuyến Bắc Nam tông trúng kéo lê hơn 200m khiến ông tử vong tại chỗ.

Một người đàn ông ngồi trên đường ray xe lửa đoạn khu vực Cầu Hang Trong (thuộc địa bàn phường 4 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh) đã bị tàu hỏa chạy tuyến Bắc Nam tông trúng kéo lê hơn 200m dẫn đến tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ việc.


Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 1/4, người dân đã nghe thấy tiếng la hét kèm theo tiếng phanh gấp của tàu hỏa đang chạy tuyến Thành phố Hồ Chí Minh – Hà Nội. Nhiều người chạy ra thì thấy người đàn ông đã tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của quận Gò Vấp và Bình Thạnh đã đến hiện trường phong tỏa, xử lý vụ việc.

Người dân tập trung tại hiện trường.


Theo một số nhân chứng, nạn nhân ngồi trên đường ray xe lửa và có biểu hiện đã sử dụng ma túy, khi đoàn tàu chạy đến không kịp xử lý đã tông trúng và kéo lê hơn 200 mét mới dừng lại.

Danh tính nạn nhân bước đầu được xác định là Đặng Ngọc Tuấn (sinh năm 1975, ngụ tại quận Gò Vấp). Nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.


Tin, ảnh: Tuấn Anh