10:21 21/10/2012

Tàu Hải giám Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 21/10 đã phát hiện các tàu Hải giám Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Lực lượng tuần duyên Nhật Bản (JCG) cho biết ngày 21/10 đã phát hiện các tàu Hải giám Trung Quốc xuất hiện ở vùng biển tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông.

Một tàu hải giám Trung Quốc tuần tra gần vùng đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông ngày 2/10 (ảnh do lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản cung cấp). AFP/TTXVN phát.


Theo JCG, 4 tàu Hải giám Trung Quốc đã tiến vào vùng biển tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo Senkaku lúc 9h40’. Những tàu này đã xuất hiện ở khu vực gần đảo Uotsuri, đảo lớn nhất của quần đảo Senkaku, từ sáng đến 17h10’ ngày 20/10. Đây là lần đầu tiên tàu Hải giám Trung Quốc xuất hiện gần quần đảo Senkaku kể từ ngày 10/10.

Trung Quốc gọi quần đảo Senkaku là Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền. Tranh chấp đã gây căng thẳng quan hệ hai nước thời gian gần đây sau khi Chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa 3 trong số 5 đảo chính thuộc quần đảo này.


TTXVN/Tin tức