05:09 01/05/2015

Tàu chiến Mỹ cùng tàu thương mại qua eo biển Hormuz

Các tàu hải quân Mỹ đã bắt đầu “đồng hành” cùng những tàu thương mại treo cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz, sau khi Iran giữ tàu vận tải Maersk Tigris của nước này.

Ngày 30/4, các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết các tàu hải quân nước này đã bắt đầu “đồng hành” cùng những tàu thương mại treo cờ Mỹ đi qua eo biển Hormuz, sau khi Iran giữ tàu vận tải Maersk Tigris của Mỹ cùng hơn 30 thủy thủ tại khu vực trên. 


Tàu Farragut của hải quân Mỹ sẽ tham gia đồng hành cùng các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.


Với động thái trên, các chiến hạm của Mỹ sẽ có mặt tại vùng biển này và giữ liên lạc với các tàu thương mại nhưng không triển khai hộ tống đầy đủ. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết biện pháp an ninh trên không bao gồm việc đưa thêm tàu Mỹ đến khu vực và các tư lệnh hải quân sẽ phối hợp với đại diện của ngành vận tải biển để bảo đảm hoạt động hỗ trợ được triển khai thuận lợi và hiệu quả. 


Đây là biện pháp đáp trả cách hành xử mà Washington coi là khiêu khích của Iran ở Vịnh Persian hồi đầu tuần, trong đó các tàu hải quân của Tehran được cho là đã nổ súng cảnh cáo gần tàu vận tải MV Maersk Tigris của Mỹ mang cờ quốc đảo Marshall thuộc Công ty vận tải biển Maersk Line (Đan Mạch), đồng thời bắt giữ con tàu cùng 34 thành viên thủy thủ đoàn. 


Cùng ngày, Đại sứ quán Iran tại Đan Mạch tuyên bố tàu Maersk Tigris sẽ được trả tự do sau khi Công ty vận tải biển Maersk Shipping Line của Đan Mạch thanh toán hết các khoản nợ. Tuyên bố trên trang web của đại sứ quán Iran nêu rõ "biện pháp này của nhà chức trách Iran dựa trên luật pháp và quy định của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế". Theo tuyên bố, tàu thương mại Maersk Tigris bị bắt giữ theo một phán quyết của tòa án liên quan tranh cãi về những khoản tiền mà Maersk Shipping Line nợ các công ty của Iran, không có động cơ an ninh hay chính trị nào đằng sau vụ việc.



TTXVN/Tin tức