02:10 17/02/2015

Tàu Bắc Nam trật bánh đoạn qua Quảng Bình

Tàu khách SE13 hành trình Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh bị trật bánh ở Quảng Bình đã được cứu hộ vào ga Long Đại (Quảng Bình).

Đến khoảng 3 giờ 15 phút sáng 17/2, tàu khách SE13 hành trình Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh bị trật bánh ở Quảng Bình mới được cứu hộ vào ga Long Đại (Quảng Bình).

Hiện, ngành đường sắt đang khẩn trương điều tra nguyên nhân, tập trung khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại.

Công nhân đường sắt khẩn trương khắc phục sự cố tàu khách SE13 bị trật bánh. Ảnh: sggp.org.vn


Đánh giá sơ bộ ban đầu cho thấy, không có thiệt hại về người nhưng do sự cố tàu trật bánh, tuyến đường sắt Bắc- Nam bị ách tắc hơn 5 giờ. Hàng trăm khách đi tàu và nhiều phương tiện vận tải phải "ở nhờ" ga Long Đại trong đêm. Hơn 300 mét đường ray bị phá hỏng...

Vào lúc 22 giờ12 phút ngày 16/2 , tàu khách SE13 hành trình Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đến km538+525 giữa khu gian 2 ga Lệ Kỳ - Long Đại (thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh) thì bị trật bánh ở toa số 8. Mặc dù bị trật bánh nhưng tàu vẫn chạy kéo lết, làm hỏng hơn 300 mét đường ray.

Công ty quản lý đường sắt Quảng Bình phải huy động hơn 150 công nhân và đầu máy cứu hộ và phương tiện khác kịp thời cứu hộ đoàn tàu. Đến 3 giờ 15 phút ngày 17/2 tàu SE13 mới được cứu hộ vào ga Long Đại.

Do lúc xảy ra sự cố, tại ga Long Đại có đoàn tàu khách ngược chiều nên lượng khách về quê đón tết Tân Mùi bị tắc lại, nhiều người phải gọi xe Taxi nên ga Long Đại náo loạn trong đêm.

Thông tin từ ngành đường sắt cho biết nếu tập trung toàn lực thì sớm nhất 3 ngày sau mới có thể khắc phục sự cố về đường sắt. Hiện phải khắc phục tạm cho các đoàn tàu qua đây với tốc độ 15 km/giờ trong khi hành trình bình thường là 70 km/giờ.


Anh Minh (TTXVN)